Nga vận chuyển lô hàng lớn 'bất thường' tới Syria: Có thể là 'siêu vũ khí' gì?'?

Một số nhà quan sát tin rằng Nga có thể mang theo xe tăng và pháo tới Syria để đáp ứng nhu cầu hiện tại cho đồng minh.

Nga có thể mang thêm vũ khí hạng nặng tới Syria.

Nga có thể mang thêm vũ khí hạng nặng tới Syria.

Nga gần đây đã vận chuyển một lượng lớn hàng hóa quân sự đến thành phố cảng Tartous của Syria, trang tin Avia.Pro cho biết.

Theo Avia.Pro, Nga đang vận chuyển một lô hàng xe tăng và xe bọc thép “bất thường” tới Syria thông qua tàu vận chuyển Dvinitsa-50 thuộc Hạm đội Biển Đen.

Khoảng một ngày trước trên mạng, một số bức ảnh về tàu Dvinitsa-50 thuộc Hạm đội Biển Đen, có hành trình từ Biển Đen đến Biển Địa Trung Hải đã được đăng tải. Theo nguồn tin, con tàu mang theo nhiều hàng hóa cỡ lớn.

Câu hỏi về việc Nga mang thứ hàng hóa gì đến Syria vẫn còn gây tranh cãi. Các chuyên gia cho rằng, hiện tại Syria đang thiếu các thiết bị vũ trang hạng nặng và pháo. Do đó, rất có thể Nga mang đến nơi đây xe tăng và pháo cỡ nòng lớn, thậm chí là bom trên không.

Tuần trước, nhà quan sát hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ Yoruk Isik đã chụp lại bức ảnh về một tàu chở hàng của Nga mang tên Azov, đi qua Eo biển Bosphorus ở phía Đông Địa Trung Hải.

Azov được cho là đang vận chuyển một số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép; lô hàng này được thực hiện vào tuần trước.

Hiện tại, chưa có bình luận chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-van-chuyen-lo-hang-lon-bat-thuong-toi-syria-co-the-la-sieu-vu-khi-gi-a458306.html