Nga 'vạch trần' điều kiện dỡ bỏ trừng phạt của Mỹ

Nga cho rằng việc Tổng thống Donald Trump ra điều kiện dỡ bỏ trừng phạt chỉ là những lời hùng hồn sáo rỗng không hơn không kém.

Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki ngày 16.7.2018. Ảnh: AFP/Getty Images

Trước đó, ông Donald Trump đã nói trong cuộc phỏng vấn với Reuters rằng ông chỉ xem xét dỡ bỏ trừng phạt Nga nếu nước này làm điều gì đó tích cực cho Mỹ, chẳng hạn như trên vấn đề Syria và Ukraina.

"Tôi không nghĩ tuyên bố của ông Donald Trump sẵn sàng dỡ bỏ trừng phạt để đổi lấy nhượng bộ của Nga về vấn đề Syria và Ukraina có chút trọng lượng chính trị nào ngoài lời hùng biện sáo rỗng. Ông ấy không thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt mà người khác áp đặt, nên nhớ rằng các biện pháp trừng phạt được định hình như một hành động lập pháp mà thực tế đã ngăn cản quyền của nhà lãnh đạo Mỹ hành động và ra quyết định về vấn đề đó" - TASS dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev.

"Dỡ bỏ trừng phạt Nga phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của Quốc hội Mỹ và có vẻ Quốc hội Mỹ sẽ không dừng hành động của mình" - ông Kosachev nhấn mạnh.

Hơn nữa, theo ông Kosachev, những nhượng bộ mà ông Donald Trump đòi hỏi là "không thực tế", bởi không thể dừng lại quá trình giải phóng Syria và chính phủ Syria không thể bị thay đổi theo quyết định của bất kỳ người chơi bên ngoài nào.

Về phần Ukraina, ông Kosachev lưu ý, Mỹ không liên quan gì đến tiến trình giải quyết theo các điều khoản chính thức, bởi không phải là một bên tham gia đàm phán. "Nếu họ diễn giải sự nhượng bộ như sáng kiến của ông Volker - đặc phái viên Mỹ về đàm phán Ukraina - vốn chỉ phản ánh lập trường chính thức của Kiev, thì chẳng có gì để thảo luận, bởi nó đi ngược lại các thỏa thuận Minsk".

Theo ông Kosachev, tuyên bố dỡ bỏ trừng phạt của ông Donald Trump chỉ để đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng ở Mỹ về mối quan hệ tốt hơn với Nga. Một cuộc thăm dò ý kiến của Gallup gần đây cho thấy, 58% người Mỹ nghĩ rằng điều quan trọng là phải tiếp tục nỗ lực cải thiện quan hệ với Nga, trong khi chỉ 38% ủng hộ các biện pháp ngoại giao và kinh tế chống Nga.

Cùng lúc, Điện Kremlin hôm 21.8 hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng ông mong muốn hợp tác với Nga nhưng cần những bước đi thực chất để cải thiện quan hệ song phương.

"Chúng tôi đương nhiên hoan nghênh những tuyên bố khẳng định sẵn sàng hợp tác. Nhưng chúng tôi sẽ hoan nghênh hơn nữa những hành động cụ thể" - phát ngôn viện Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Ông Peskov nói thêm, Kremlin muốn nghe thêm những chi tiết từ phía Mỹ về các đề xuất hợp tác ở Syria và Ukraina, và rằng Kiev cũng nên có những bước đi tích cực.

"Chúng ta cần phải cụ thể về những gì quý vị mong đợi ở Nga trên vấn đề Ukraina và tại sao mà chính quyền Ukraina không được yêu cầu phải làm gì cả" - ông Peksov nói.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-vach-tran-dieu-kien-do-bo-trung-phat-cua-my-626630.ldo