Nga và Ukraine đàm phán kế hoạch trao đổi tù binh mới

Báo 'Thương gia' của Nga trích một nguồn thạo tin về các cuộc đàm phán ngày 3/9 cho biết một kế hoạch mới có thể được sử dụng trong việc trao đổi tù nhân giữa Ukraine và Nga.

Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo chưa trao đổi tù nhân với Nga. (Nguồn: AFP)

Theo nguồn tin trên, quá trình trao đổi tù nhân hiện đang bị chậm lại do các bên không thể thống nhất về các căn cứ pháp lý để thả và chuyển tù nhân cho nhau.

Theo kế hoạch mới, những người bị kết án sẽ được trở về nhà sau khi có các sắc lệnh ân xá của các tổng thống, các tù nhân sẽ được đưa đến Ukraine và Nga với các bản sao công chứng hồ sơ vụ án của họ và họ sẽ bị tòa xử vắng mặt.

Báo trên cho biết: “Điều này là do ngay từ đầu, Chính phủ Ukraine đã cho rằng việc truy tố hình sự các thủy thủ (Ukraine bị Nga bắt) là trái pháp luật, yêu cầu thả họ vô điều kiện. Vì vậy, phía Ukraine sẽ nhận bản sao, mà không phải bản gốc, các cơ quan thực thi pháp luật của Ukraine sẽ không phải ngăn chặn việc truy tố hình sự công dân của họ theo quy định ban đầu”.

Cần lưu ý rằng việc trao đổi tù binh bị chậm lại do thực tế 2 bên không thể thống nhất về các căn cứ pháp lý để thả và chuyển giao các tù nhân. Tuần trước truyền thông đã đưa tin về việc trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine. Sau đó, thông tin không được xác nhận. Còn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết họ đã bắt đầu gây áp lực với phía Nga trong vấn đề trao đổi tù nhân.

PV

(theo Reuters/TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-va-ukraine-dam-phan-ke-hoach-trao-doi-tu-binh-moi-100507.html