Nga và Ukraine cùng ra tuyên bố liên quan tới nhà máy Zaporizhzhia

Trong bối cảnh cả thế giới đều bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công xung quanh nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhzhia ở Ukraine, ngày 14/8, Moscow và Kiev đã lần lượt ra các tuyên bố liên quan tới nhà máy này.

Một tuần sau lời kêu gọi của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres về việc để Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) được tiếp cận nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Moscow đã chính thức đưa ra câu trả lời.

Chia sẻ với TASS, Đại diện thường trực của Nga Mikhail Ulyano tại các Tổ chức Quốc tế ở Vienna nêu rõ: "Chúng tôi tin rằng IAEA không nên trì hoãn việc tiếp cận Zaporizhzhia. Sẽ rất hợp lý nếu chuyến thăm được tổ chức vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Nhưng không phải tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào chúng tôi".

Nga muốn các thanh sát viên IAEA sớm đến Zaporizhzhia. Ảnh: BBC.

Nga muốn các thanh sát viên IAEA sớm đến Zaporizhzhia. Ảnh: BBC.

Ông Mikhail Ulyano nhấn mạnh, đây là một sự kiện rất nhạy cảm và Moscow cần phối hợp với các bên về lộ trình, an ninh và thời gian phái đoàn của IAEA ở lại để đánh giá tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Như vậy, phía Nga hoàn toàn hoan nghênh các thanh sát viên của IAEA tới Zaporizhzhia. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc IAEA Mariano Grossi từng cho biết rằng giới chức Kiev không sẵn sàng cho hoạt động này.

Cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ nhắm mục tiêu vào các binh sĩ Nga khai hỏa vào Zaporizhzhia hoặc sử dụng nhà máy này làm căn cứ để khai hỏa.

Ukraine và Nga cáo buộc lẫn nhau về các vụ pháo kích gần đây vào cơ sở Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Trong một tuyên bố ngày 13/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ nhắm mục tiêu vào các binh sĩ Nga khai hỏa vào NPP hoặc sử dụng nhà máy này làm căn cứ để khai hỏa.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Zelensky nói: "Mỗi lính Nga bắn vào nhà máy hoặc sử dụng nhà máy làm chỗ ẩn nấp đều phải hiểu là họ sẽ trở thành mục tiêu đặc biệt cho các nhân viên tình báo, đặc nhiệm và quân đội chúng tôi".

Trước đó, nhà ngoại giao Nga Mikhail Ulyanov thông tin trên trang Telegram rằng chính quyền vùng Zaporizhzhia đang xem xét khả năng dừng hoạt động nhà máy Zaporizhzhia do phía Ukraine liên tục pháo kích, để tránh xảy ra thảm họa hạt nhân.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nằm ở ngoại ô thành phố Enerhodar, Ukraine, là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nhà máy này nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ tháng 3 vừa qua sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraine, nhưng hiện vẫn do các kỹ thuật viên Ukraine vận hành.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm 8/8 cảnh báo, các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia có thể "dẫn đến thảm họa kinh hoàng gấp 10 lần thảm họa hạt nhân Chernobyl". Ông kêu gọi các lực lượng ngừng ngay lập tức mọi hoạt động quân sự gần nhà máy.

Như Uyên

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-va-ukraine-cung-ra-tuyen-bo-lien-quan-toi-nha-may-zaporizhzhia-i663985/