Nga và Trung Quốc tranh cãi với nhiều nước ở Hội đồng Bảo an

Nga và Trung Quốc đang tranh cãi với nhiều quốc gia trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về việc chuyển hàng viện trợ nhân đạo qua biên giới và các ranh giới xung đột cho hơn 1 triệu người Syria ở các khu vực chủ yếu do phiến quân kiểm soát.

Nga - Trung đang tranh cãi với nhiều nước ở HĐBA về việc vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo qua biên giới cho người dân Syria. (Nguồn: AFP)

Kể từ năm 2014, HĐBA LHQ đã gửi hàng viện trợ qua 4 cửa khẩu Bab al-Salam và Bab al-Hawa tại Thổ Nhĩ Kỳ, Al Yarubiyah tại Iraq và Al-Ramtha tại Jordan.

Các nhà tài trợ cho giải pháp viện trợ năm nay, trong đó có Đức, Bỉ và Kuwait, đã đề xuất một dự thảo nghị quyết, đang được thảo luận trong vài tuần qua, sẽ bổ sung một cửa khẩu mới ở Thổ Nhĩ Kỳ và mở rộng các hoạt động xuyên biên giới thêm 1 năm.

Hôm 16/12, Nga và Trung Quốc, 2 đồng minh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đã lưu hành nghị quyết cạnh tranh đóng cửa các cửa khẩu ở Iraq và Jordan, chỉ để lại 2 cửa khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ trong khi không bổ sung cửa khẩu thứ 3 được đề xuất như dự thảo trên. Ngoài ra, nghị quyết này sẽ chỉ cho phép nối lại hoạt động qua biên giới trong 6 tháng.

HĐBA LHQ, gồm 15 quốc gia thành viên, đã có cuộc thảo luận kín về các nghị quyết nói trên vào ngày 18/12.

Chu An

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-va-trung-quoc-tranh-cai-voi-nhieu-nuoc-o-hoi-dong-bao-an-106417.html