Nga và Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy hợp tác vaccine COVID-19 toàn cầu

Phát biểu tại hội nghị G20 trực tuyến, lãnh đạo Trung Quốc và Nga khẳng định sẵn sàng chia sẻ nguồn cung vaccine COVID-19 cho các quốc gia trên thế giới.

Chủ tịch Tập Cận Bình hôm thứ Bảy cho biết Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác vaccine COVID-19 toàn cầu, đồng thời kêu gọi sự phối hợp quốc tế tốt hơn về các chính sách tạo thuận lợi cho việc di chuyển của người dân.

“Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với các nước khác trong việc nghiên cứu và phát triển, sản xuất và phân phối vaccine”, ông Tập phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G20. “Chúng tôi sẽ thực hiện các cam kết của mình, giúp đỡ và hỗ trợ các nước đang phát triển khác, đồng thời làm việc chăm chỉ để biến vaccine trở thành hàng hóa công cộng mà công dân của tất cả các quốc gia có thể sử dụng và có khả năng chi trả".

Lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi sự phối hợp chính sách quốc tế mạnh mẽ hơn để thiết lập các “tuyến đường nhanh” có thể tạo điều kiện cho sự di chuyển toàn cầu có trật tự. Trung Quốc sẽ đề xuất việc tạo ra một cơ chế để kết quả xét nghiệm COVID-19 của khách du lịch được quốc tế công nhận thông qua mã sức khỏe.

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo G20, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng phân phối vaccine Sputnik-V cho tất cả các quốc gia có nhu cầu.

Nga cũng đang chuẩn bị công bố vaccine thứ hai và thứ ba, ông Putin nói thêm rằng việc tạo ra danh mục vaccine là "mục tiêu chung của chúng tôi".

Các công ty dược phẩm và trung tâm nghiên cứu trên khắp thế giới đang nghiên cứu điều chế vaccine COVID-19 tiềm năng, với sự tham gia của hàng chục hãng dược phẩm lớn nhỏ. Trung Quốc hiện là nước có số lượng "ứng cử viên" vaccine nhiều nhất với 5 loại đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Bắc Hiệp

Theo Reuters

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/nga-va-trung-quoc-san-sang-thuc-day-hop-tac-vaccine-covid19-toan-cau-184896.html