Nga và Trung Quốc khởi công dự án liên doanh hạt nhân

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh thông báo, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự lễ khởi công xây dựng dự án hạt nhân liên doanh Nga-Trung Quốc vào ngày 19/5 theo hình thức trực tuyến.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự lễ khởi công dự án liên doanh giữa Nga-Trung Quốc. (Nguồn: Sputnik)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự lễ khởi công dự án liên doanh giữa Nga-Trung Quốc. (Nguồn: Sputnik)

Thông báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ: "Vào ngày 19/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thông qua kết nối trực tuyến từ Bắc Kinh, cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự lễ khởi công dự án liên doanh giữa Nga-Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân".

Nga và Trung Quốc có kinh nghiệm hợp tác lâu dài và chặt chẽ trong ngành hạt nhân.

Nga đã tham gia xây dựng 4 tổ máy của nhà máy điện hạt nhân Điền Loan (Tianwan, tỉnh Giang Tô) và 1 Lò phản ứng nhanh thử nghiệm (CEFR) ở Trung Quốc.

Ngoài ra, hai bên sẽ xây dựng 2 tổ máy nữa tại nhà máy điện hạt nhân Điền Loan và 2 tổ máy tại nhà máy điện hạt nhân Hà Phố (Xiapu, tỉnh Phúc Kiến).

Nhà máy điện hạt nhân Điền Loan là công trình hợp tác kinh tế lớn nhất giữa Nga và Trung Quốc.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-va-trung-quoc-khoi-cong-du-an-lien-doanh-hat-nhan-145557.html