Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận cung cấp hệ thống S-400 thứ 2

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được một thỏa thuận cơ bản về việc cung cấp hệ thống S-400 thứ hai.

Hãng tin PressTV hôm qua (8/6) trích dẫn lời giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Chính phủ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua thỏa thuận về việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 thứ hai.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400. Ảnh: TASS.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400. Ảnh: TASS.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước, Người đứng đầu Ban Thư ký Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir cho biết, cả 2 nước đã đạt được một thỏa thuận cơ bản về việc cung cấp hệ thống S-400 thứ hai.

Hiện giới chức 2 nước đang tiếp tục thảo luận những vấn đề kỹ thuật về chuyển giao công nghệ, chi tiết quá trình sản xuất chung và lộ trình thực hiện. Ông Ismail Demir cũng khẳng định, Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ dự định sẽ đưa hệ thống S-400 vào vận hành đúng kế hoạch chứ không chậm trễ do đại dịch Covid-19.

Năm 2019, Nga đã hoàn thành hợp đồng đầu tiên cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ với hợp đồng trị giá hơn 2,5 tỉ USD. Việc Thổ Nhĩ Kỳ xúc tiến mua thêm tên lửa S-400 mới của Nga nhiều khả năng sẽ làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó vào năm 2017, Mỹ đã lên tiếng phản đối gay gắt thương vụ mua bán lô tên lửa S-400 đầu tiên giữa Nga – Thổ Nhĩ Kỳ và loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)./.

CTV Mỹ Linh/VOV.VN (biên dịch)
Theo Press TV, Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/nga-va-tho-nhi-ky-dat-thoa-thuan-cung-cap-he-thong-s400-thu-2-1057574.vov