Nga và Pakistan tiến hành tập trận chung mang tên Druzhba 2020

Ngày 5/11, Nga và Pakistan bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung chống khủng bố mang tên Druzhba 2020 (Tình hữu nghị), diễn ra tại Pakistan và sẽ kéo dài hơn 2 tuần.

Ảnh minh họa. (Nguồn: time24story.com)

Ảnh minh họa. (Nguồn: time24story.com)

Theo Sputniknews, ngày 5/11, Nga và Pakistan bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung chống khủng bố.

Theo kế hoạch, cuộc tập trận mang tên Druzhba 2020 (Tình hữu nghị), diễn ra tại Pakistan và sẽ kéo dài hơn 2 tuần.

Trước đó, Quân khu miền Nam của Nga đã báo cáo hơn 150 quân nhân sẽ tham gia các cuộc tập trận này cùng hơn 70 thành viên của các lực lượng đặc biệt.

Trong công tác chuẩn bị cho Druzhba 2020, quân đội Nga đã dành một tháng để diễn tập các hoạt động tuần tra, tìm kiếm và phục kích tăng cường, ngụy trang và hành quân bí mật trên thực địa, cũng như sắp đặt các chốt giám sát lâu dài.

Các cuộc tập trận Druzhba được tổ chức từ năm 2016 và đã diễn ra 2 lần ở Nga.

Các lực lượng đặc biệt và các đơn vị súng trường cơ giới hóa của Nga đã được triển khai ở Karachay-Cherkessia và ở vùng lãnh thổ Stavropol cũng tham dự./.

Phương Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-va-pakistan-tien-hanh-tap-tran-chung-mang-ten-druzhba-2020/675362.vnp