Nga và NATO cùng tập trận ở Biển Đen

Trong khi NATO đang tiến hành tập trận ở Biển Đen, Nga cũng phát động một cuộc diễn tập hải quân ở vùng biển này.

Tàu đổ bộ Azov tham gia cuộc tập trận ở Biển Đen

Tàu đổ bộ Azov tham gia cuộc tập trận ở Biển Đen

Cuộc tập trận của quân đội Nga có sự tham gia của khoảng một chục tàu chiến, trong đó có hai tàu đổ bộ Azov và Cesar Kounikov, hai tàu phóng ngư lôi Orekhovo-Zouevo và Mirage, và các tàu phóng tên lửa Ivanovets, Naberejni Tchelni, R-60.

Các cuộc diễn tập này diễn ra trên biển. Giai đoạn cuối sẽ có phóng tên lửa và pháo chống hạm.

"Bên cạnh cuộc tập trận hải quân này, một nhóm tàu khác của Hạm đội Biển Đen vẫn đang tiếp tục giám sát hoạt động của các tàu NATO tham gia cuộc tập trận Sea Breeze 2019 ở Tây Bắc Biển Đen", dịch vụ báo chí Hạm đội Biển Đen cho biết thêm.

Cuộc tập trận quân sự Ukraine-Mỹ mang tên Sea Breeze 2019 diễn ra từ ngày 1 đến 12/7 tại Biển Đen. Cuộc tập trận này huy động khoảng 30 tàu chiến, 30 máy bay chiến đấu và hơn 900 binh lính từ các nước NATO cũng như các đồng minh của họ như Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Thụy Điển, Moldova và Georgia.

Bộ Ngoại giao Nga đã mô tả các cuộc tập trận này là nỗ lực gây bất ổn tình hình trong khu vực.

Nh.Thạch

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-va-nato-cung-tap-tran-o-bien-den-542047.html