Nga và Mỹ tăng cường giải quyết bất đồng

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đánh giá cao cuộc hội đàm diễn ra hôm thứ Hai 6/5 giữa ông và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Sau cuộc họp với người đồng cấp Nga, được tổ chức bên lề Hội nghị cấp bộ trưởng ngoại giao của Hội đồng Bắc cực tại thành phố Rovaniemi của Phần Lan, ông Pompeo đã nói với các phóng viên rằng đây là một cuộc tiếp xúc rất hay và có ý nghĩa. “Chúng tôi đã giải quyết được rất nhiều vấn đề”, ông cho biết.

Mike Pompeo cũng lưu ý, ông và Ngoại trưởng Lavrov đã cố gắng xác định các lĩnh vực mà Nga và Hoa Kỳ có thể thực sự cùng nhau tiến lên phía trước. "Lợi ích của chúng tôi (Nga và Hoa Kỳ) chắc chắn là khác nhau, tuy nhiên cả hai bên đều mong muốn bắt đầu tìm những biện pháp khả thi để có thể đạt được tiến bộ thực sự trong những lĩnh vực mà hai bên cùng có chung lợi ích, bất kể chúng hẹp đến mức nào. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ có thể đạt được điều này", Reuters trích dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga trước đó đã bày tỏ ý kiến rằng ông và Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã đạt được một bước tiến tốt trong việc phát triển những nội dung chính của cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump, được tổ chức vào hôm thứ Sáu 3/5 theo sáng kiến của phía Mỹ.

Kết thúc cuộc gặp ngắn (kéo dài chỉ 1 tiếng đồng hồ) ở Phần Lan bên lề Hội nghị cấp bộ trưởng ngoại giao của Hội đồng Bắc cực, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã thỏa thuận gặp lại nhau tại thành phố Sochi của Nga vào ngày 14/5.

Đây sẽ là lần thứ hai liên tiếp hai nhà ngoại giao cao cấp nhất của hai cường quốc gặp nhau trong tháng 5 này, và chỉ cách nhau có khoảng 1 tuần.

Bá Thủy (Theo RT)

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-va-my-tang-cuong-giai-quyet-bat-dong-535733.html