Nga và Mỹ không nằm trong số các nước được EU mở cửa biên giới

Nga và Mỹ đã không có tên trong danh sách 18 quốc gia mà Ủy ban châu Âu đã đồng ý mở cửa biên giới kể từ ngày 1-7 tới. Một nguồn tin ngoại giao từ trụ sở của Liên hiệp châu Âu (EU) ở Brussels tối 26-6 cho biết.

EU vẫn quyết định đóng cửa biên giới với Nga sau ngày 1-7.

EU vẫn quyết định đóng cửa biên giới với Nga sau ngày 1-7.

NDĐT - Nga và Mỹ đã không có tên trong danh sách 18 quốc gia mà Ủy ban châu Âu đã đồng ý mở cửa biên giới kể từ ngày 1-7 tới. Một nguồn tin ngoại giao từ trụ sở của Liên hiệp châu Âu (EU) ở Brussels tối 26-6 cho biết.

Cụ thể, ngày 26-6, đại diện thường trực các nước EU đã đạt được thỏa thuận chính trị về dự thảo danh sách 18 quốc gia mà EU quyết định sẽ mở biên giới từ đầu tháng 7 tới. Theo các tiêu chí an toàn vệ sinh dịch tễ học, Nga là Mỹ là hai quốc gia đã bị loại khỏi danh sách trên, liên quan những diễn biến dịch bệnh phức tạp tại hai quốc gia này. Tuy nhiên, theo kế hoạch, danh sách nói trên còn cần phải được Hội đồng châu Âu (EC) xem xét thêm một lần nữa, trước khi chính thức thông qua vào ngày 29-6 tới.
Các quốc gia mà EU sẵn sàng mở biên giới vào ngày 1-7 bao gồm các nước vùng Balkan, Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, một nguồn tin khác nói rằng các cuộc tham vấn vẫn đang tiếp diễn, liên quan việc mở cửa biên giới với Trung Quốc.

Nguồn tin cũng cho biết các nước EU hiện vẫn còn bất đồng xoay quanh việc liệu có nên tiếp tục cấm du khách đến từ các nước đang chống chọi với đại dịch Covid-19 hay không. Thực tế cho thấy, sau hàng loạt cuộc đàm phán kéo dài nhiều ngày qua, ngày 26-6, các nhà ngoại giao EU vẫn chưa thống nhất được tiêu chí để mở lại biên giới.

Trong khi nhiều nước EU vẫn còn lo ngại về độ chính xác con số lây nhiễm Covid-19 mà các quốc gia có dịch thông báo, thì Hy Lạp, Tây Ban Nha, Pháp và một số nước châu Âu khác, vốn phụ thuộc nhiều vào ngành du lịch, lại hy vọng vớt vát được phần nào cho ngành “công nghiệp không khói” trong mùa hè này, cũng như cứu vãn nền kinh tế đang “rơi tự do” và họ mong muốn mở cửa biên giới càng sớm càng tốt.

Thực tế tình hình dịch tễ học ở Nga hiện nay chưa cho phép các nước EU “mạo hiểm” mở cửa biên giới với Nga. Nguồn tin khẳng định rằng thời điểm mà virus SARS-CoV-2 khởi phát và lan truyền mạnh mẽ ở Nga bắt đầu chậm hơn so với tại châu Âu, và đây là lý do tình trạng bệnh dịch ở quốc gia này chưa chạm đáy, số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn ở mức chưa an toàn. Đây là lý do vì sao EU quyết định vẫn tiếp tục đóng cửa biên giới với Nga.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao từ EU khẳnh định rằng, EU sẽ chú ý theo dõi tình hình và ngay khi nhận thấy mức độ an toàn dịch tễ ở Nga được cải thiện, lập tức EU sẽ mở cửa biên giới với Nga. “Đây là vì lợi ích của tất cả các bên” - nhà ngoại giao từ EU khẳng định thêm.

Kể từ giữa tháng 3 vừa qua, các hoạt động đi lại không thiết yếu tới EU đã bị cấm. Hiện tình hình dịch bệnh đã thuyên giảm tại châu Âu và EU dự định bãi bỏ dần các biện pháp hạn chế đi lại từ ngày 1-7. Trước đó, Ủy ban châu Âu cũng đã kêu gọi tất cả các nước EU mở biên giới nội bộ trước ngày 15-6, là bước đệm để tiến tới giai đoạn mở biên giới ngoại khối. Theo Thỏa thuận Schengen, các quyết định mở hoặc đóng cửa biên giới không phải do các tổ chức của EU đưa ra, mà phụ thuộc vào quyết định độc lập của từng quốc gia. Tuy nhiên, trong các điều kiện dịch bệnh hiện tại, Ủy ban châu Âu đề nghị các quốc gia thành viên nên có được sự thống nhất chung.

Hy Lạp đã mở cửa trở lại các sân bay để đón du khách đến từ một vài nước ngoài châu Âu như Trung Quốc, Hàn Quốc trong khi các nước khác sẽ đưa ra quyết định của riêng mình. Theo người phát ngôn Chính phủ Tây Ban Nha Maria Jesus Montero, các nước thành viên EU cần đạt một thỏa thuận về vấn đề này để tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại.

Tính đến ngày 27-6, tại Nga, số người nhiễm Covid-19 là 627.646 trường hợp, 393.352 người đã bình phục và 8.969 người chết.

QUẾ ANH (Theo TASS)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/45016802-nga-va-my-khong-nam-trong-so-cac-nuoc-duoc-eu-mo-cua-bien-gioi.html