Nga và Mexico có ca tử vong đầu tiên do Covid-19

Ngày 19/3, Nga và Mexico báo cáo ca tử vong đầu tiên do nhiễm SARS-CoV-2, cả 2 bệnh nhân đều có tiền sử bệnh lý.

Bệnh nhân tử vong tại Nga là một người phụ nữ 79 tuổi, nhập viện vào ngày 13/2. Trung tâm Ứng phó dịch Covid-19 của Nga cho biết trong một tuyên bố, bệnh nhân này mắc một số bệnh mãn tính như tiểu đường loại 2, xơ vữa động mạch và tăng huyết áp.

Các nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa Novomoskovsky, Nga. Ảnh: Bloomberg.

Các nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa Novomoskovsky, Nga. Ảnh: Bloomberg.

Theo tuyên bố của Trung tâm Ứng phó dịch Covid-19, người phụ nữ này đã nhập viện tại một phòng khám tư nhân, sau đó được chuyển đến một cơ sở chăm sóc y tế đặc biệt, nơi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến ngày 19/3, Nga ghi nhận 147 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Nước này cũng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn dịch Covid-19 lây lan như hạn chế đi lại đối với người nước ngoài và thủ đô Moscow đã cấm các cuộc tụ họp đông người tại nơi công cộng.

Cũng trong ngày 19/3, Bộ Y tế Mexico đã báo cáo ca tử vong đầu tiên do nhiễm SARS-CoV-2 tại nước này.

Bệnh nhân này cũng có bệnh nền là tiểu đường và bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 vào ngày 9/3, Bộ Y tế Mexico cho biết.

Bộ Y tế không tiết lộ nơi bệnh nhân tử vong ở Mexico và gửi lời chia buồn tới gia đình bệnh nhân trong một tuyên bố trên Twitter.

Tới ngày 19/3, Mexico có tổng cộng 118 ca nhiễm SARS-CoV-2, tăng so với 93 ca của ngày trước đó./.

CTV Mai Trang/VOV.VN
Theo CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-va-mexico-co-ca-tu-vong-dau-tien-do-covid19-1024210.vov