Nga và Iran bị tố tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

Báo cáo mới nhất của Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ cho biết Nga và Iran đã tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Theo báo cáo tình báo của Mỹ, công bố ngày 16/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin năm ngoái đã cho phép các hoạt động tìm cách phá chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden và ủng hộ nỗ lực tái cử của Tổng thống Donald Trump. Các hoạt động của Nga cũng nhằm gây bất đồng và gia tăng căng thẳng ở Mỹ.

Bầu cử Mỹ. Ảnh: Getty

Bầu cử Mỹ. Ảnh: Getty

Trong khi đó, theo báo cáo tình báo Mỹ, Iran đã tiến hành một chiến dịch gây ảnh hưởng bí mật nhằm cản trở các cơ hội tái cử của Tổng thống Donald Trump nhưng không trực tiếp ủng hộ đối thủ của ông này. Nỗ lực này đã được lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei thông qua và có sự tham gia của các cơ quan tình báo và quân sự của Iran.

Cũng theo báo cáo này, Trung Quốc có cân nhắc nhưng không thực hiện nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ. Báo cáo cũng cho biết các nỗ lực can thiệp của chính phủ nước ngoài không tìm cách thay đổi về mặt kỹ thuật đối với quá trình bầu cử năm 2020 bao gồm hệ thống đăng ký cử tri, các phiếu bầu cá nhân, và hệ thống thống kê phiếu bầu./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-va-iran-bi-to-tim-cach-can-thiep-cuoc-bau-cu-tong-thong-my-nam-2020-843683.vov