Nga và EU nỗ lực giảm căng thẳng

Tân Hoa xã ngày 1-6 đưa tin, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Bồ Ðào Nha A.Xin-va, Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp nhấn mạnh, Mát-xcơ-va mong muốn sớm bình thường hóa quan hệ với Liên hiệp châu Âu (EU). Song, điều này chỉ có thể đạt được nếu các bên đối thoại thực chất, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Theo ông X.La-vrốp, bất chấp những thiệt hại do các lệnh trừng phạt gây ra, Nga vẫn là đối tác thương mại quan trọng của EU.

Tân Hoa xã ngày 1-6 đưa tin, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Bồ Ðào Nha A.Xin-va, Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp nhấn mạnh, Mát-xcơ-va mong muốn sớm bình thường hóa quan hệ với Liên hiệp châu Âu (EU). Song, điều này chỉ có thể đạt được nếu các bên đối thoại thực chất, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Theo ông X.La-vrốp, bất chấp những thiệt hại do các lệnh trừng phạt gây ra, Nga vẫn là đối tác thương mại quan trọng của EU.

* Tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng X.La-vrốp, Bộ trưởng A.Xin-va khẳng định, Nga và NATO cần duy trì đối thoại chặt chẽ để giảm căng thẳng chính trị và cải thiện an ninh ở châu Âu. Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Ðào Nha cho rằng, các cuộc đối thoại này rất quan trọng trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa NATO và Nga.

* Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Séc kêu gọi Nga đưa Séc khỏi danh sách "các quốc gia không thân thiện"; cho rằng, nếu bước đi này không được thực hiện, hai nước khó có thể khôi phục quan hệ song phương. Ngày 31-5, Séc và Nga đã hoàn thành việc rút gọn số lượng cán bộ, nhân viên ngoại giao tại mỗi nước theo các quyết định trục xuất.

* Bộ trưởng Quốc phòng Nga X.Sôi-gu thông báo, Nga sẽ thành lập khoảng 20 đơn vị mới tại quân khu miền tây vào cuối năm nay, nhằm đối phó "mối đe dọa ngày càng gia tăng" từ NATO. Ngoài ra, các lực lượng vũ trang tại quân khu miền tây sẽ được trang bị thêm vũ khí và trang thiết bị hiện đại.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thegioi/nga-va-eu-no-luc-giam-cang-thang-648870/