Nga và Belarus thảo luận các biện pháp chung đáp trả Litva

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Belarus Lukashenko vừa có cuộc điện đàm, thảo luận về hợp tác song phương và những bước đi chung đáp trả Litva do trước đó đã cấm vận chuyển hàng hóa qua nước này đến vùng Kaliningrad của Nga.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin và Tổng thống Lukashenko đã xem xét các vấn đề thời sự về hợp tác kinh tế và thương mại song phương, tái khẳng định quan điểm chung nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác và đồng minh Nga-Belarus.

Ảnh: Ria Novosti

Ảnh: Ria Novosti

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các hạn chế mà Litva áp đặt đối với việc vận chuyển hàng hóa đến khu vực Kaliningrad. Trong bối cảnh này, một số bước đi chung khả thi đã được bàn thảo. Hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus đồng ý giữ liên lạc chặt chẽ.

Cùng ngày, liên quan lệnh cấm, Đại biện lâm thời của Nga Sergei Ryabokon tại Litva cho biết, nếu Brussels không giải quyết vấn đề quá cảnh Kaliningrad, Nga có thể giảm "một tỷ lệ tương tự" việc vận chuyển hàng hóa đến Liên minh châu Âu qua lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, Thống đốc vùng Kaliningrad Anton Alikhanov đề xuất cấm hoàn toàn hoạt động vận chuyển hàng hóa giữa 3 nước Baltic và Nga nhằm đáp trả động thái của Litva đối với vùng lãnh thổ thuộc Nga.

Theo quan điểm của chuyên gia Vladimir Bruter -Viện Nghiên cứu Chính trị và Nhân đạo, Nga có thể ra lệnh cấm hoàn toàn mọi giao dịch với Litva, bao gồm cả thương mại để đảm bảo rằng không một sản phẩm, bộ phận hoặc đơn vị thương mại nào của Litva có thể vượt qua biên giới Nga-Belarus,

Chuyên gia Dmitry Ofitserov-Belsky của Viện Kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế-Viện Hàn Lâm Khoa học Nga cũng đồng ý một phần với điều này. Theo ông, “đáp trả có thể là phong tỏa hoàn toàn đối với bất kỳ quan hệ kinh tế nào với Litva, mà Belarus có thể tham gia. Đó là, một ‘bức màn sắt’ hoàn chỉnh trong quan hệ với Vilnius. Ở một mức độ nào đó, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến hai nước cộng hòa Baltic khác - Latvia và Estonia - như một lời cảnh báo”.

Cả hai chuyên gia đều đồng ý rằng, khó có thể mong đợi giải quyết tình hình trong tương lai gần, và triển vọng xa hơn sẽ phụ thuộc vào cả phản ứng của Moscow và hành động của EU.

Trước đó, người phát ngôn của hải quan Litva thông báo mở rộng các biện pháp hạn chế đối với hoạt động thương mại qua lãnh thổ nước này tới vùng Kaliningrad của Nga. Các mặt hàng bị cấm kể từ sáng 11/7 bao gồm bê tông, gỗ, cồn và hóa chất công nghiệp có cồn.

Hồi tháng 6, Vilnius đã tuyên bố cấm vận chuyển các loại hàng hóa của Nga nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu (EU) qua lãnh thổ Litva. Lệnh cấm ảnh hưởng đến các mặt hàng như than đá, kim loại, vật liệu xây dựng và công nghệ tiên tiến.

Moscow coi động thái của Vilnius “là bất hợp pháp” và nhiều lần cảnh báo sẽ đáp trả thích đáng. Nhiều phương án đang được thảo luận trên không gian truyền thông Nga, từ việc thu hồi các tài liệu về công nhận Litva đến phong tỏa kinh tế hoàn toàn đối với nước cộng hòa này./.

PV/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-va-belarus-thao-luan-cac-bien-phap-chung-dap-tra-litva-post956076.vov