Nga và Ấn Độ hợp tác đóng tàu khu trục

Ngày 20-11, Hãng thông tấn TASS trích dẫn thông báo của Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga (FSMTC) cho hay, Nga và Ấn Độ đã ký kết hợp đồng đóng 4 tàu khu trục Project 11356 nhằm trang bị cho Hải quân Ấn Độ.

Theo đó, việc đóng 4 chiếc tàu khu trục Project 11356 sẽ diễn ra theo phương thức 2+2: Hai chiếc sẽ được đóng tại xưởng đóng tàu Yantar của Nga; hai chiếc còn lại sẽ được phía Ấn Độ đảm nhiệm tại xưởng đóng tàu Goa với công nghệ được chuyển giao bởi Nga.

 Tàu khu trục Project 11356. Ảnh: TASS

Tàu khu trục Project 11356. Ảnh: TASS

FSMTC khẳng định hợp đồng được ký kết thành công giữa hai bên sau nhiều lần đàm phán là một bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác về kỹ thuật quân sự giữa Nga và Ấn Độ.

Tàu khu trục Project 11356, hay còn được biết đến với tên gọi tàu Đô đốc Grigorovich, được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ chống lại các tàu chiến trên mặt nước, các tàu ngầm trong phạm vi gần và bắn phá các mục tiêu trên không. Tàu được trang bị pháo A-190 100mm, tên lửa tấn công và các hệ thống phòng không như Shtil và Kalibr. Tàu Project 11356 có độ giãn nước 3.620 tấn, chiều dài 124,8m, tốc độ đạt 55 km/h và khả năng hoạt động trong phạm vi gần 8.000km.

NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC (theo TASS)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/nga-va-an-do-hop-tac-dong-tau-khu-truc-555086