Nga và Ai Cập liên tục hạ gục máy bay không người lái trong cuộc tập trận

Ai Cập và Nga đã thay phiên nhau điều khiển các hệ thống phòng không Buk-M2, Tor-M2 bắn hạ máy bay không người lái giả định trong một cuộc tập trận quân sự gần Cairo.

Cuộc tập trận 'Mũi tên hữu nghị' kéo dài hai tuần - lần đầu tiên được Nga và Ai Cập tổ chức.

Tại cuộc tập trận, lực lượng phòng không Ai Cập vận hành một số hệ thống phòng không do Nga sản xuất, bao gồm Buk-M2 tầm trung và tên lửa đất đối không Tor-M2 tầm ngắn.

Zvezda, kênh truyền hình của Bộ Quốc phòng Nga, đã công bố đoạn phim về cuộc tập trận. Đáng chú ý, các máy bay không người lái được xác định là mục tiêu giả định do Anh và Mỹ sản xuất.

Cuộc tập trận này là một phần của các cuộc diễn tập lớn hơn, trong đó các lực lượng Ai Cập được huấn luyện để đối phó với sự xâm phạm bất ngờ của một kẻ thù giả định khiến một sư đoàn xe tăng bị đe dọa. Hơn 100 lính Nga đã tham gia cuộc tập trận.

Thanh Huyền

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/nga-va-ai-cap-lien-tuc-ha-guc-may-bay-khong-nguoi-lai-trong-cuoc-tap-tran-1484364.tpo