Nga ưu tiên TOS-2 cho đơn vị gần NATO

Theo kế hoạch trang bị vũ khí mới vừa được Bộ Quốc phòng Nga công bố, pháo nhiệt áp TOS-2, Su-57 sẽ được ưu tiên trang bị cho Quân khu phía Tây.

 Thông báo của Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống nhiệt áp chân không hạng nặng TOS-2 Tosochka mới nhất được công bố trên Quảng trường Đỏ ngày 24/6 sẽ chính thức được trang bị cho quân đội Nga vào cuối năm 2020. "TOS-2 với tầm bắn và sức mạnh tăng hơn phiên bản trước rất nhiều sẽ được đưa vào quân đội trước khi kết thúc năm nay", thông báo cho biết.

Thông báo của Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống nhiệt áp chân không hạng nặng TOS-2 Tosochka mới nhất được công bố trên Quảng trường Đỏ ngày 24/6 sẽ chính thức được trang bị cho quân đội Nga vào cuối năm 2020. "TOS-2 với tầm bắn và sức mạnh tăng hơn phiên bản trước rất nhiều sẽ được đưa vào quân đội trước khi kết thúc năm nay", thông báo cho biết.

Những hệ thống TOS-2 đầu tiên sẽ được trang bị cho Binh chủng Hóa học thuộc Quân khu phía Tây Nga. Hiện chưa rõ có bao nhiêu hệ thống nhiệt áp thế hệ mới này được chuyển giao nhưng phía Nga khẳng định, số lượng đủ để huấn luyện và chiến đấu với quy mô lớn. Như vậy là cùng với tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57, TOS-2 là hệ thống vũ khí tối tân thế hệ mới được Nga ưu tiên trang bị cho Quân khu phía Tây - lực lượng gần với khối quân sự NATO nhất.

RIA dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Su-57 đầu tiên sẽ được Quân khu phía Tây tiếp nhận vào đầu năm 2021, vì Ba Lan, Đan Mạch và Na Uy đã được trang bị máy bay F-35 Lightning II của Mỹ. Tờ báo cho rằng, đây sẽ là "một cử chỉ có đi có lại trước sự tăng cường sức mạnh của lực lượng không quân NATO.

Như vậy, TOS-2 sẽ được chuyển giao cho Quân khu phía Tây trước Su-57. Được biết, hệ thống pháo nhiệt áp TOS-2 nằm trong kế hoạch phát triển vũ khí cấp nhà nước giai đoạn đến năm 2025. Hệ thống TOS-2 chính thức được phát triển từ tháng 11/2012. Trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2018, vũ khí này đã được hoàn thiện những tính năng chiến đấu dựa vào những kinh nghiệm thực chiến trên chiến trường Syria của phiên bản TOS-1A.

Không như TOS-1A, hệ thống TOS-2 sẽ được trang bị khung gầm bánh hơi. Kinh nghiệm sử dụng các hệ thống vũ khí nhiệt áp hạng nặng ở sa mạc cho thấy gầm bánh hơi là sự lựa chọn tốt nhất. Nguyên lý hoạt động của pháo nhiệt áp là sử dụng các sóng chấn động hội tụ vào một điểm để tạo sức công phá cao nhất.

Ngọn lửa phát ra khi đốt cháy nhiên liệu sẽ làm không khí giãn nở một cách đột ngột và tạo ra các sóng chấn động này. Ngọn lửa này cũng hút hết không khí xung quanh, tạo ra một vùng chân không trong thời gian ngắn và tiêu diệt mọi sinh vật trong phạm vi chiến đấu. Chính vì vậy, TOS-2 có thể tiêu diệt sinh lực địch mà không cần đánh sập hầm ngầm hay boongke nơi chúng đang ẩn nấp.

Theo chuyên gia quân sự Viktor Murakhovsky, hiện tại hệ thống TOS-1A đang sử dụng các khung gầm bánh xích giống xe tăng T-72 và T-90 và chỉ được trang bị các ống phóng rocket không dẫn đường với đầu đạn chứa các chất gây cháy.

Những tiến bộ của phiên bản mới TOS-2 tập trung vào việc mở rộng khu vực sát thương và giúp đầu đạn tấn công mục tiêu chính xác, hiệu quả và xa hơn phiên bản trước. Hệ thống này cũng có thể sử dụng khung gầm xe bọc thép Armata. Khi TOS-2 chính thức được trang bị, Nga sẽ có trong trang bị cặp vũ khí nhiệt áp cực kỳ nguy hiểm và không có loại tương tự trên thế giới.

Theo Tuấn Vũ/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-uu-tien-tos-2-cho-don-vi-gan-nato/20201121074832515