Nga - Ukraine trao đổi tù nhân

Sau quá trình đàm phán cẩn thận, Nga và Ukraine vào ngày 7.9 đã tiến hành hoạt động trao đổi tù nhân được cho có thể giúp làm tan băng quan hệ song phương.

Hoạt động trao đổi tù nhân đem lại hy vọng quan hệ Nga - Ukraine tan băng - Ảnh: Reuters

Hoạt động trao đổi tù nhân đem lại hy vọng quan hệ Nga - Ukraine tan băng - Ảnh: Reuters

Mỗi nước trao trả 35 tù nhân cho bên kia. Trong số tù nhân Ukraine vừa tự do có 24 thủy thủ tàu chiến bị Nga bắt giữ tại eo biển Kerch (cuối năm ngoái) cùng nhà làm phim Oleg Sentsov (bắt năm 2014 – khi Crimea sáp nhập vào Nga).

Phía tù nhân Nga đáng chú ý là Volodymyr Tsemakh – đối tượng tình nghi dính líu vụ bắn rơi chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines năm 2014. Giới công tố Hà Lan (quốc gia dẫn đầu cuộc điều tra vụ việc) ra thông cáo lấy làm tiếc khi Ukraine quyết định thả người khi họ chưa thể thẩm vấn.

Mỗi bên trao trả 35 tù nhân - Ảnh: Reuters

Chào đón những công dân được thả, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết trao đổi tù nhân là một phần trong thỏa thuận giữa ông với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Kiev tuyên bố việc cần làm tiếp theo là chấm dứt giao tranh triền miên ở miền đông nước này.

Điện Kremlin thông báo hai nhà lãnh đạo đánh giá cao hoạt động trao đổi tù nhân mới và nhất trí giữ liên lạc. Họ còn đồng ý sớm thảo luận khả năng khôi phục nỗ lực đàm phán 4 bên (Nga, Ukraine, Đức, Pháp) về vấn đề miền đông Ukraine.

Trao đổi tù nhân là một phần trong thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine - Ảnh: RT

Diễn biến trên có thể được xem là chiến thắng đầu tay dành cho Tổng thống Zelenskiy mới lên cầm quyền không lâu. Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine đã gửi lời chúc mừng, Tổng thống Donald Trump xem đây là bước tiến lớn đi đến hòa bình.

Phía Pháp – quốc gia luôn cố gắng thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết căng thẳng Nga - Ukraine – nhận xét hoạt động trao đổi tù nhân làm cải thiện niềm tin, góp phần thúc đẩy khả năng nối lại đàm phán.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nga-ukraine-trao-doi-tu-nhan-120848.html