Nga - Ukraine trao đổi tù nhân: Dấu hiệu tan băng

Cuối cùng, sau nhiều lần trì hoãn, Nga và Ukraine cuối tuần qua đã lần đầu tiên trao đổi hàng chục tù nhân, đánh dấu thành quả được mong chờ sau nhiều tháng đàm phán giữa 2 bên.

Cuối cùng, sau nhiều lần trì hoãn, Nga và Ukraine cuối tuần qua đã lần đầu tiên trao đổi hàng chục tù nhân, đánh dấu thành quả được mong chờ sau nhiều tháng đàm phán giữa 2 bên.

Trên thực tế, việc trao đổi này đã được lên kế hoạch từ lâu nhưng đã bị hoãn nhiều lần. 1 tuần trước đó, truyền thông đã đưa tin về việc trao đổi tù nhân giữa Ukraine và Nga nhưng thông tin không được xác nhận. Giới chức hai nước cho biết, việc trao đổi tù binh bị chậm lại do thực tế 2 bên không thể thống nhất về các căn cứ pháp lý để thả và chuyển giao các tù nhân.

Đạo diễn người Ukraine Oleg Sentsov, được Nga thả tự do trong đợt này, gặp người thân khi đến sân bay Boryspil. Ảnh: AP

Đạo diễn người Ukraine Oleg Sentsov, được Nga thả tự do trong đợt này, gặp người thân khi đến sân bay Boryspil. Ảnh: AP

Nga bầu cử địa phương

Ngày 8-9, cử tri Nga đã bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử các thống đốc và hội đồng lập pháp các địa phương

Theo AFP, khoảng 7,2 triệu cử tri Nga có đủ tư cách bỏ phiếu chọn ra 45 thành viên cơ quan lập pháp ở Moscow, hiện do đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền nắm đa số. Cử tri Nga bầu chọn ra thống đốc của 16 khu vực và hội đồng lập pháp? tại 13 địa phương và khu vực và còn có các cuộc bầu cử bổ sung vào Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) theo 4 khu vực bầu cử ủy nhiệm. Đây là cuộc bầu cử quan trọng ở Nga vì nó có thể dự báo tương lai chính trị của nước này cho cuộc bầu cử Quốc hội năm 2021.

T.NGUYÊN

Một đổi một

Theo AP, có tất cả 70 tù nhân đã được trao đổi lần này, với tỷ lệ một đổi một.

Theo kế hoạch đề ra, những người bị kết án được trở về nhà sau khi có các sắc lệnh ân xá của các tổng thống. Theo các nguồn tin, các tù nhân hai bên hiện đã trở về nước. Hầu hết các cựu tù nhân có sức khỏe tốt. Trong số những người được Nga thả tự do có đạo diễn người Ukraine Oleg Sentsov. Ngoài ra còn có 24 thủy thủ Ukraine trên một chiếc tàu bị hải quân Nga bắt giữ hồi năm ngoái. Các tù nhân được Ukraine thả tự do bao gồm Volodymyr Tsemakh, chỉ huy một đơn vị phòng không của quân ly khai ở khu vực miền đông Ukraine, nơi máy bay chở khách MH17 của Malaysia bị bắn rơi vào năm 2014, giết chết tất cả 298 người trên khoang.

Ra đón các tù nhân tại sân bay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lạc quan cho rằng, cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn này là bước đầu tiên trong tiến trình chấm dứt xung đột ở vùng Donbass. Ông Zelensky cho biết việc trao đổi đã được thỏa thuận với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, và ông bày tỏ hy vọng có một cuộc họp theo “Định dạng Normandy” với Ukraine, Nga, Pháp và Đức để giúp xoa dịu cuộc chiến với phe ly khai ở miền đông. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, tất cả các bước phải được thực hiện để “kết thúc cuộc chiến kinh khủng này”, đề cập cuộc xung đột với phe ly khai ở miền đông. “Tôi chúc mừng mọi người đã trở về. Mặc dù có nhiều rào cản, tôi và Tổng thống Putin bên nhất trí giai đoạn đầu tiên của việc phá bỏ rào cản hướng đến đối thoại và bước đi đầu tiên để chấm dứt chiến tranh, trong đó có việc trao đổi những người đang bị giam giữ ở cả hai bên”, ông Zelensky nói.

Bước tiến lớn trong quan hệ Nga - Ukraine

Cuộc trao đổi tù nhân được mong chờ này đánh dấu bước tiến lớn và rất quan trọng trong mối quan hệ vốn đang căng thẳng giữa Moscow và Kiev.

Phía Nga cũng có những đánh giá tích cực về vấn đề này. Điện Kremlin tuyên bố, hoạt động trao đổi tù nhân “có ý nghĩa quan trọng” trong việc cải thiện quan hệ song phương và hai bên nhất trí duy trì liên lạc. Bên cạnh đó, ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh mới. Theo các nguồn tin, Tổng thống Putin và người đồng cấp Zelensky thảo luận về việc tổ chức các cuộc đàm phán sau một cuộc trao đổi tù nhân mang tính bước ngoặt. Văn phòng của hai tổng thống thông báo ông Putin và ông Zelensky đã điện đàm sau cuộc trao đổi 70 tù nhân được mong đợi từ lâu.

Các nước cũng nhanh chóng ra tuyên bố hoan nghênh bước đi này của Nga-Ukraine. Trong một tuyên bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là tin tốt lành, hy vọng sẽ tạo bước tiến lớn cho hòa bình. Tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel nhấn mạnh, đây là “dấu hiệu của niềm hy vọng”.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_212279_nga-ukraine-trao-doi-tu-nhan-dau-hieu-tan-bang.aspx