Nga, Ukraine trao đổi tù binh quy mô lớn

Moscow hôm 22/9 cho biết 55 tù binh đã trở về Nga trong đợt trao đổi tù binh lớn nhất với Ukraine kể từ khi phát động 'chiến dịch quân sự'.

 Tù binh Ukraine được thả hôm 22/9. Ảnh: Reuters.

Tù binh Ukraine được thả hôm 22/9. Ảnh: Reuters.

"Tất cả binh sĩ đã được đưa đến lãnh thổ Liên bang Nga bằng máy bay quân sự, và đang ở các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng Nga", quân đội Nga tuyên bố ngày 22/9, AFP đưa tin.

Hoạt động trao đổi tù binh bắt đầu từ ngày 21/9, với gần 300 tù binh, bao gồm 10 người nước ngoài và các chỉ huy của Ukraine.

Trong số những tù binh được thả có hai công dân Anh và một người Morocco - bị lực lượng thân Nga ở Donbas kết án tử. Hai công dân Mỹ là Alexander Drueke và Andy Huynh cũng được thả, theo Reuters.

Trong khi đó, 55 tù binh được trả về Nga có ông Viktok Medvedchuk, lãnh đạo phe đối lập thân Nga ở Ukraine, bị Kyiv cáo buộc phản quốc. Dù vậy, Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến ông Medvedchuk trong tuyên bố hôm 22/9.

10 lính tình nguyện nước ngoài được thả đã hạ cánh xuống sân bay ở Saudi Arabia hôm 21/9. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng hoạt động trao đổi tù binh này đã được chuẩn bị từ lâu, trải qua nhiều lần đối thoại căng thẳng. Trong đợt trao đổi lần này - do Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia làm trung gian - 215 binh sĩ Ukraine sẽ được thả.

"Đây rõ ràng là một thắng lợi cho đất nước chúng ta, cho toàn xã hội chúng ta. Điều quan trọng là 215 gia đình có thể thấy những người thân yêu của họ an toàn", ông Zelensky nói.

Động thái trao đổi tù binh giữa hai bên diễn ra trong bối cảnh Moscow vừa ban bố lệnh động viên cục bổ nhằm huy động lực lượng dự bị. Giới quan sát cho rằng động thái này có thể khiến xung đột tại Ukraine leo thang.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nga-ukraine-trao-doi-tu-binh-quy-mo-lon-post1358091.html