Nga-Ukraine: Một nhà ngoại giao bị bắt giữ, FSB cho là 'hành động thù địch', Kiev phản ứng?

Hãng tin Interfax dẫn nguồn Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB), ngày 17/4 cho biết, FSB đã bắt giữ nhà ngoại giao Ukraine - ông Oleksandr Sosoniuk ở St Petersburg.

Vụ bắt giữ trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực biên giới Nga-Ukraine những ngày qua tăng nhiệt dẫn đến nguy cơ xung đột. (Nguồn: Then24)

Vụ bắt giữ trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực biên giới Nga-Ukraine những ngày qua tăng nhiệt dẫn đến nguy cơ xung đột. (Nguồn: Then24)

Theo Interfax, ông Sosoniuk - một nhân viên lãnh sự làm việc tại Tổng lãnh sự Ukraine tại Saint Petersburg, bị cáo buộc đã tìm cách thu thập thông tin mật từ các nguồn cơ sở dữ liệu thực thi pháp luật của Nga.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, ông Sosoniuk đã bị giữ trong vài giờ nhưng hiện đã trở lại lãnh sự quán ở St. Petersburg. Phía Ukraine sẽ sớm quyết định cách đáp trả hành động khiêu khích này, có tính đến thực tiễn hiện tại.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Yevhen Enin cho biết, Bộ Ngoại giao nước này sẽ sớm cân nhắc việc đưa lãnh sự Ukraine tại St.Petersburg Oleksandr Sosoniuk, người bị Nga bắt giữ do nghi ngờ tìm cách thu thập thông tin mật, về nước.

Phát biểu với kênh truyền hình Ukraine 24, Thứ trưởng Enin nói: "Chúng tôi sẽ sớm đưa ra quyết định về việc đưa ông (Sosoniuk) về nước. Nhà ngoại giao của chúng tôi không liên quan gì đến các hoạt động mà ông ấy đang bị lực lượng thực thi pháp luật Nga buộc tội". Ngoài ra, Thứ trưởng Enin còn nhấn mạnh, phía Ukraine đang chuẩn bị các biện pháp trả đũa đối với các nhà ngoại giao Nga sau vụ ông Sosoniuk bị bắt.

Theo thông tin từ FSB, ông Sosonyuk đã bị bắt quả tang khi đang gặp một công dân Nga để nhận các thông tin mật. Những hành động như vậy, không phù hợp với quy chế ngoại giao và rõ ràng là một hành động thù địch nhằm vào Nga. Nhà ngoại giao nước ngoài sẽ bị xử lý theo luật pháp quốc tế.

Trong những năm gần đây, Nga đã bắt giữ một số công dân Ukraine vì tình nghi gián điệp nhưng việc bắt giữ một nhà ngoại giao là rất hiếm.

Vụ bắt giữ trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực biên giới Nga-Ukraine những ngày qua tăng nhiệt dẫn đến nguy cơ xung đột. Mỹ và phương Tây cam kết ủng hộ Ukraine trong khi Nga cáo buộc Mỹ và NATO đang muốn biến Ukraine thành “thùng thuốc súng” khi tăng cường viện trợ quân sự cho nước này.

Theo các nhà phân tích, một cuộc đối đầu toàn diện nhắm vào Ukraine của Nga hoặc một cuộc tấn công của Kiev được NATO hỗ trợ nhằm vào phe ly khai ở Ukraine sẽ không thể xảy ra vào lúc này, nhưng căng thẳng hiện nay đã đạt đến “một mức độ đáng ngạc nhiên”.

Kết quả là, mặc dù một cuộc chiến hoàn toàn "bất ngờ" là điều khó xảy ra, nhưng sẽ luôn có nguy cơ xảy ra tính toán sai hoặc phản ứng quá mức giữa các bên. Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể là một lựa chọn, nhưng những nỗ lực do Pháp và Đức làm trung gian đã đạt được rất ít tiến bộ trong những năm gần đây. Và các cuộc đàm phán mới dường như không phải là một giải pháp được đưa ra.

(theo Reuters, TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-ukraine-mot-nha-ngoai-giao-bi-bat-giu-fsb-cho-la-hanh-dong-thu-dich-kiev-phan-ung-142580.html