Nga: Ukraine dùng vũ khí tầm bắn càng xa, thì phần lãnh thổ bị mất sẽ càng lớn

Moscow cảnh báo, Ukraine cứ nhận vũ khí tầm bắn xa đến đâu, thì Nga sẽ đẩy chiến tuyến ra xa chừng đó, Kiev nhận vũ khí tầm bắn càng xa thì sẽ càng mất nhiều phần lãnh thổ hơn.

Trong thời gian gần đây, các quan chức cấp cao Kiev liên tiếp đưa ra cảnh cáo cứng rắn đối với Moscow về việc Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) sẽ không ngần ngại tấn công lãnh thổ Nga nếu cần thiết, trong bối cảnh họ đang nhận được nhiều hơn vũ khí tầm xa từ phương Tây.

Trong thời gian gần đây, các quan chức cấp cao Kiev liên tiếp đưa ra cảnh cáo cứng rắn đối với Moscow về việc Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) sẽ không ngần ngại tấn công lãnh thổ Nga nếu cần thiết, trong bối cảnh họ đang nhận được nhiều hơn vũ khí tầm xa từ phương Tây.

Hôm 27/7, tờ Pravda Ukraine dẫn lời ông Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine cảnh báo, Kiev sẽ “không ngần ngại” tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga hoặc các mục tiêu dân sự nhưng mang giá trị chiến lược như cầu Kerch (cầu Crimea).

Vị quan chức này nhấn mạnh, quân đội nước này biết rõ các vị trí mà Nga tiến hành pháo kích hoặc khai hỏa tên lửa vào Ukraine. Mặc dù không nêu chi tiết nhưng những lời ông Danilov nói cho thấy rằng Kiev đang có đủ các phương tiện trinh sát hoặc được cung cấp đủ thông tin tình báo về Nga.

Đặc biệt, vị Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine cảnh báo một viễn cảnh không mấy sáng sủa đối với Moscow, khi Nga có thể bị chia cắt thành các quốc gia nhỏ hơn sau thất bại trong chiến dịch quân sự tại đất nước của ông.

Tuyên bố của vị quan chức Kiev được đưa ra sau khi lực lượng Ukraine liên tiếp tiến hành các vụ tấn công bằng các hệ thống pháo binh tầm xa như HIMARS vào các vùng lãnh thổ Nga mới chiếm được ở phía nam Ukraine như vùng Kherson, Mikolaiv và Zaporizhia.

Vài giờ sau đợt pháo kích nhắm vào cầu Antonovskiy bắc qua sông Dnipro ở tỉnh Kherson bằng pháo HIMARS Mỹ, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky là ông Mikhailo Podolyak ngày 27/7 tuyên bố, lực lượng Nga tại Kherson nên “học cách bơi qua sông Dnipro”.

Cùng ngày, quân đội Ukraine cũng đăng Twitter rằng, Nga nên nhanh chóng rời khỏi đây (Kherson) “chừng nào còn có thể”, hoặc là sẽ bị tiêu diệt. “Lựa chọn thuộc về họ” - quân đội Ukraine tuyên bố (Ảnh: Binh sĩ Ukraine vận hành pháo HIMARS do Mỹ cung cấp).

Trước đó, nhằm hạn chế những thiệt hại do các hệ thống Hệ thống Pháo phản lực Cơ động cao M142 HIMARS gây ra, một mặt Nga tăng cường diệt các hệ thống phóng và các kho đạn pháo của Ukraine, mặt khác Nga cũng di dời các kho hậu cận về phía sau chiến tuyến.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây đối mặt với các vụ tấn công ngày càng diễn ra với tần suất cao hơn, Moscow đã có những động thái cảnh cáo cứng rắn đối với Kiev, đặc biệt là sau thông tin Ukraine có thể tấn công vào Crimea và cầu Kerch nối bán đảo với lục địa Nga.

Hãng tin Nga RiaNovosti dẫn lời ông Konstantin Gavrilov, trưởng phái đoàn Nga tham gia Đàm phán An ninh Quân sự và Kiểm soát Vũ khí tại Vienna, cảnh báo, Moscow đặc biệt chú ý việc phương Tây cung cấp pháo tầm xa và pháo phản lực HIMARS, bởi chúng không chỉ đe dọa vùng Donbass mà còn cả Nga.

Theo ông, nếu lãnh thổ Nga bị tấn công bằng những loại vũ khí tầm xa này, Moscow sẽ lập tức đáp trả và Ukraine sẽ gánh chịu hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hơn thế nữa, Nga cũng sẽ sử dụng một chiến lược mới khiến Ukraine phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định tấn công lãnh thổ Nga.

Ông Gavrilov cũng nhắc lại tuyên bố được Ngoại trưởng Sergei Lavrov đưa ra cách đây ít ngày, khi khẳng định, Ukraine cứ nhận vũ khí tầm bắn xa đến đâu, họ sẽ bị quân đội Nga đẩy lùi khỏi ranh giới xa chừng đó, để những vũ khí này không thể bắn tới lãnh thổ Nga.

Như vậy, nếu Ukraine được Mỹ viện trợ vũ khí có khả năng tấn công tới 100km thì Nga sẽ đẩy lùi chiến tuyến ra xa hơn 100km và Kiev nhận vũ khí tầm càng xa thì sẽ càng mất nhiều phần lãnh thổ hơn.

Ông Lavrov còn khẳng định rằng, các mục tiêu địa chính trị của Moscow khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine giờ đây không còn dừng lại ở Donbass, mà sẽ tiếp tục mở rộng sang những vùng khác “nếu phương Tây vẫn còn viện trợ những dòng vũ khí tầm xa cho Kiev”.

Trước đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin là ông Dmitry Peskov cũng tuyên bố rằng, chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine sẽ không ấn định khung thời gian rõ ràng, mà nó sẽ hoàn thành khi đạt được tất cả “các mục tiêu đã định”.

Toàn Thắng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-ukraine-dung-vu-khi-tam-ban-cang-xa-thi-phan-lanh-tho-bi-mat-se-cang-lon-post512287.antd