Nga - Ukraine đâm va tàu, Biển Kerch nổi sóng

Hãng RT vừa công bố hình ảnh 3 tàu Hải Quân Ukraine đã đi vào vùng lãnh hải Nga, hướng tới eo Biển Kerch giữa Crimea và lục địa Nga.

Cơ quan an ninh Liên Bang Nga (FSB) cho biết: "Vào khoảng 7h ngày 25/11 theo giờ Moscow, ba tàu thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã vi phạm Điều 19 và 21 của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, phân định quyền của quốc gia ven biển về đảm bảo an ninh trong hải phận … để vào vùng lãnh hải của Nga".

FSB cho biết các tàu Hải quân Ukraine hướng tới Crimea nhưng không có tín hiệu xin phép tiến vào nào. Phía Nga cũng nhấn mạnh những con tàu này tiến hành các hành động nguy hiểm và không tuân theo những hướng dẫn hợp pháp từ phía Nga.

Theo quy định ở eo Biển Kerch, việc di chuyển và neo đậu của tàu thuyền phải tương ứng với lịch trình cho phép được chỉ huy cảng biển Nga duyệt.

Ngay sau cáo buộc của Nga, trong một tuyên bố của mình, Hải quân Ukraine cho biết các tàu của lực lượng biên phòng Nga đã cố gắng chặn nhóm tàu này bằng cách đâm vào tàu kéo, gây thiệt hại nhỏ.

Theo Ukraine, vụ việc cho thấy Nga đang hành xử một cách hung hăng và bất hợp pháp. Mặc dù bị nhóm tàu Nga áp sát, tàu Ukraine vẫn tiếp tục hành trình của mình, đồng thời bác bỏ những cáo buộc của Nga.

Sự kiện trên Biển Đen phản ánh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Moskva và Kiev xung quanh Biển Azov, nơi cả hai nước đều có quyền sử dụng.

Nga và Ukraine thường cáo buộc nhau gây cản trở cho tàu bè của nhau đi qua khu vực này. Hai nước vẫn trong tình trạng căng thẳng sâu sắc sau khi Moskva sáp nhập Crimea hồi năm 2014 và ủng hộ quân nổi dậy ở miền Đông Ukraine. (Tuấn Vũ)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/nga--ukraine-dam-va-tau-bien-kerch-noi-song-3369859/