Nga - Ukraine đàm phán ngoại giao theo hình thức trực tuyến trong ngày 14/3

Ông Mykhailo Podoliak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối ngày 13/3 (giờ địa phương) cho biết, cuộc đàm phán trực tuyến giữa các phái đoàn của Kiev và Moscow sẽ diễn ra trong ngày 14/3.

Tuyên bố của ông Podoliak, thành viên đoàn đàm phán của Ukraine, cũng xác nhận thông báo tương tự đưa ra trước đó của người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov.

Ngày 12/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine đã sẵn sàng đàm phán với Nga. Đồng thời, ông cho rằng Jerusalem là "địa điểm xây dựng" để tổ chức các cuộc đàm phán Nga-Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine đã sẵn sàng đàm phán với Nga.

Tuyên bố trên của ông Zelensky được đưa ra ngay trước cuộc điện đàm kéo dài một giờ với Thủ tướng Israel Naftali Bennett để thảo luận về các biện pháp nhằm ngăn chặn giao tranh ở Ukraine.

Tờ Bưu điện Jerusalem dẫn một nguồn tin ngoại giao cấp cao Israel xác nhận rằng Nga cũng sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán với Ukraine tại Jerusalem, ngay sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Israel Bennett và Tổng thống Ukraine Zelensky.

Mặc dù vậy, phía Israel cũng cho biết: "Chúng tôi phải xem liệu chúng tôi có thể thực sự hữu ích hay không. Nếu có thể tạo ra bước đột phá, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết. Khi nói đến sự hòa giải của Thủ tướng Bennett giữa Nga và Ukraine, chúng tôi không ép buộc bất cứ ai”.

Các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã tiến hành 3 vòng đàm phán tại Belarus để giải quyết tình hình. Vòng đàm phán đầu tiên diễn ra ngày 28/2 vừa qua và kéo dài 5 giờ đồng hồ. Vòng đàm phán thứ hai diễn ra ngày 3/3. Vòng đàm phán thứ 3 vào ngày 7/3 dù không đạt được những kết quả mong muốn, nhưng hai bên ghi nhận một vài tiến triển tích cực về vấn đề hành lang nhân đạo và bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đàm phán.

Quốc kỳ hai nước Ukraine (trái) và Nga tại bàn đàm phán ở Belovezhskaya Pushcha thuộc vùng Brest, Belarus. Ảnh: Tass

Bên cạnh đó, nhiều nguồn tin cho rằng, với việc Tổng thống Zelensky gần đây đã đưa ra tuyên bố rằng Ukraine sẵn sàng từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO, trong khi Nga không còn yêu cầu phi quân sự hóa hoàn toàn Ukraine, đây là một dấu hiệu cho thấy Kiev và Moscow đang dần hướng đến một thỏa thuận.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 13/3 cho biết gần 125.000 người đã được sơ tán khỏi các vùng chiến sự ở Ukraine qua các hành lang nhân đạo.

Trước đó, ngày 12/3, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký sắc lệnh phối hợp hỗ trợ tiếp nhận người sơ tán từ Ukraine và các vùng lãnh thổ Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine chạy sang nước này.

Cụ thể, các chính quyền khu vực ở Nga sẽ tiếp nhận những người sơ tán từ cuộc xung đột ở Donbass trong phạm vi hạn ngạch đã được nhất trí, trong đó ưu tiên người thân của công dân Nga và người dân đang sinh sống ở những khu vực này.

Cũng trong ngày 12/3, Quốc hội Ba Lan đã thông qua dự luật hỗ trợ người Ukraine sơ tán do chiến tranh. Dự luật cần được Tổng thống Ba Lan phê chuẩn để có hiệu lực.

Dự luật quy định người Ukraine sơ tán do chiến tranh sẽ được cấp thẻ công dân PESEL và được phép cư trú hợp pháp tại Ba Lan trong thời gian 18 tháng. Con của phụ nữ người Ukraine được sinh ra cũng được phép cư trú hợp pháp. Ngoài ra, người Ukraine sẽ được làm việc và sử dụng dịch vụ y tế công của Ba Lan, học sinh và sinh viên người Ukraine sẽ được tiếp tục theo học tại Ba Lan.

Đáng chú ý, những cá nhân và tổ chức cung cấp thực phẩm và chỗ ở cho người sơ tán từ Ukraine sẽ được nhận tiền trợ cấp với mức 8 euro/người/ngày trong thời gian 60 ngày. Theo Cơ quan biên phòng Ba Lan, tính đến ngày 12/3, nước này đã tiếp nhận gần 1,6 triệu người sơ tán từ Ukraine.

Ngày 13/3, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, các lệnh trừng phạt của phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD trong tổng số 640 tỷ USD dự trữ vàng và ngoại hối của Nga.

Ông Siluanov khẳng định rằng Nga sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nợ quốc gia và sẽ thanh toán bằng đồng ruble cho các chủ nợ trong khi chờ dự trữ quốc gia được dỡ bỏ phong tỏa.

Cùng ngày 13/3, phát biểu trên truyền hình quốc gia, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergii Marchenko khẳng định hệ thống tài chính của nước này đang hoạt động bình thường, chính phủ có khả năng thực hiện tất cả các khoản thanh toán cần thiết. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko cho biết hệ thống năng lượng của nước này ổn định, tính đến ngày 13/3.

Nhật Minh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nga-ukraine-dam-phan-ngoai-giao-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-trong-ngay-14-3-204718.html