Nga tuyên bố vẫn tiếp tục tuân thủ Hiệp ước Bầu trời Mở

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày 22/5 tuyên bố Moskva sẽ vẫn tuân thủ Hiệp ước Bầu trời Mở cho đến khi thỏa thuận này còn hiệu lực.

Ông Alexander Grushko. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Alexander Grushko. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày 22/5 tuyên bố Moskva sẽ vẫn tuân thủ Hiệp ước Bầu trời Mở cho đến khi thỏa thuận này còn hiệu lực.

Trả lời hãng tin RIA Novosti, ông Grushko nói: "Chúng tôi cần một cách tiếp cận thực tế. Cho tới khi nào hiệp ước này còn hiệu lực, chúng tôi vẫn có ý định thực thi đầy đủ các quyền và nghĩa vụ trong hiệp ước này."

Trước đó ngày 21/5, Tổng thống Mỹ Donal Trump thông báo kế hoạch rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở với Nga và 32 quốc gia khác - thỏa thuận kiểm soát vũ khí thứ ba mà Tổng thống Mỹ hủy bỏ kể từ khi ông lên nắm quyền.

Nga đã lên án động thái của Mỹ, khẳng định rằng việc này sẽ gây phương hại đến an ninh châu Âu và ảnh hưởng đến chính lợi ích các đồng minh của Mỹ.

Theo phía Mỹ, lý do để nước này muốn rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở là do "Nga liên tục vi phạm các điều khoản của hiệp ước."

Giới chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết việc rút khỏi hiệp ước sẽ chính thức được thực hiện sau 6 tháng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-tuyen-bo-van-tiep-tuc-tuan-thu-hiep-uoc-bau-troi-mo/641656.vnp