Nga tuyên bố vaccine COVID-19 'đã sẵn sàng'

Tất cả các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine đều đã có miễn dịch chống lại COVID-19, và cảm thấy bình thường, theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ruslan Tsalikov.

Ảnh minh họa: AP

Ảnh minh họa: AP

“Kết quả thử nghiệm của các chuyên gia và nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia đã được đánh giá. Tại thời điểm báo cáo được công bố, tất cả các tình nguyện viên đã có miễn dịch chống lại COVID-19, và cảm thấy bình thường. Vì vậy, loại vaccine chống COVID-19 nội địa đầu tiên đã sẵn sàng”, ông Tsalikov nói.

Trước đó, ngày 30/6, Bộ Công thương Nga cho biết giấy đăng kí chế tạo vaccine đã được đệ trình lên Bộ Y tế.

Cũng trong tháng Sáu, chính quyền Nga đã cấp phép thử nghiệm lâm sàng một loại vaccine đông - khô và một loại vaccine lỏng được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học - Vi sinh học Gamaleya và Viện Nghiên cứu số 48 Bộ Quốc phòng Nga.

Vaccine lỏng đang được thử nghiệm trên 43 tình nguyện viên tại Bệnh viện Quân đội Burdenko, còn vaccine đông khô đang được thử nghiệm tại Đại học Y Sechenov, cũng trên 43 tình nguyện viên.

Hôm qua, 20/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quá trình thử nghiệm lâm sàng ở Bệnh viện Quân đội Burdenko đã hoàn tất.

Trước đó, Trung tâm An ninh mạng Quốc gia Anh (NCSC) hôm 16/7 cáo buộc các tin tặc do chính phủ Nga hậu thuẫn đang cố đánh cắp thông tin về vaccine COVID-19 và nghiên cứu từ các tổ chức học thuật, dược phẩm trên khắp thế giới.

Theo một tuyên bố phối hợp giữa Anh, Mỹ và Canada, các cuộc tấn công này do nhóm APT29 tiến hành. Tuyên bố cho biết nhóm APT29 gần như chắc chắn hoạt động như một phần của cơ quan tình báo Nga.

Điện Kremlin đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc.

Minh Hạnh

Theo Tass

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/nga-tuyen-bo-vaccine-covid19-da-san-sang-1691838.tpo