Nga tuyên bố thử thành công vũ khí sẽ 'khiến kẻ thù phải suy nghĩ lại', Mỹ nói không ngạc nhiên, chẳng phải đe dọa

Ngày 20/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo, nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat.

Tổng thống Putin khẳng định, tên lửa Sarmat sẽ đảm bảo an ninh cho Nga khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài. (Nguồn: AP)

Tổng thống Putin khẳng định, tên lửa Sarmat sẽ đảm bảo an ninh cho Nga khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài. (Nguồn: AP)

Phát biểu trên truyền hình, ông Putin nói: "Tôi chúc mừng các bạn về vụ phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat. Loại vũ khí thực sự độc đáo này sẽ tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang của chúng ta",

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo khẳng định, vũ khí mới này sẽ đảm bảo an ninh cho nước Nga khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài một cách đáng tin cậy và "khiến những ai, với những luận điệu hung hăng đang cố gắng đe dọa đất nước chúng tôi, phải suy nghĩ lại".

Phản ứng về vụ việc, cùng ngày, Lầu Năm Góc cho rằng, việc Nga thử nghiệm một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân không được xem là một mối đe dọa đối với Mỹ và các đồng minh.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby nhấn mạnh: “Cuộc thử nghiệm này là hoạt động thường xuyên và không phải là điều gây ngạc nhiên”.

Quan chức Lầu Năm Góc cho biết thêm, “Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn tập trung vào những hành động tấn công của Nga nhằm vào Ukraine”.

Ông John Kirby lưu ý, Nga đã “thông báo một cách phù hợp” cho Mỹ về cuộc thử nghiệm tên lửa trên theo nghĩa vụ do Hiệp ước New START năm 2021 quy định, vốn đã đặt ra những giới hạn đối với vũ khí hạt nhân của hai nước.

(theo AFP, Anadolu)

Tags:

Nga-Mỹ Tổng thống Nga Vladimir Putin Tên lửa đạn đạo tên lửa Sarmat Mỹ Nga

Bài viết cùng chủ đề Quan hệ Nga-Mỹ

Đại sứ Nga cảnh báo các nhà ngoại giao tại Mỹ đang bị đe dọa Nga đổ lỗi Mỹ 'động tay' vào thị thực ngoại giao, thông báo hành động ở Mariupol của Ukraine 'Đọc vị' tính toán của Mỹ, Nga buộc phải phát triển vũ khí siêu vượt âm Nga: Chiến dịch ở Ukraine hoàn thành mới 'nói chuyện' ổn định chiến lược với Mỹ Nga không thể phụ thuộc vào phương Tây, Mỹ khó bình thường hóa thương mại

Việt Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-tuyen-bo-thu-thanh-cong-vu-khi-se-khien-ke-thu-phai-suy-nghi-lai-my-noi-khong-ngac-nhien-chang-phai-de-doa-180954.html