Nga tuyên bố tên lửa đạn đạo Iskander không có đối thủ

Tư lệnh lục quân Nga cho rằng các nước không thể chế tạo được tên lửa có tính năng tương đương Iskander-M trong nhiều năm tới.

Tên lửa Iskander-M của Nga trong một lần khai hỏa. Ảnh: RT

"Theo các nhà thiết kế, mọi quốc gia khác trên thế giới sẽ không thể sản xuất ra đối thủ của dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M trước năm 2025", Tass ngày 7/3 dẫn tuyên bố của Tư lệnh lục quân Nga, đại tướng Oleg Salyukov.

Theo tướng Salyukov, các đơn vị tên lửa Nga đang tiếp tục được biên chế hệ thống Iskander-M theo đúng kế hoạch của chương trình tái vũ trang quốc gia.

Nga phóng tên lửa Iskander-M tấn công mục tiêu.

Iskander-M là tên lửa một tầng đẩy sử dụng nhiên liệu rắn, trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh. Tên lửa có chiều dài 7,2 m, đường kính 0,95 m, trọng lượng phóng 3,8 tấn, đầu đạn nặng 380 kg, có tầm bắn tối đa 450-500 km. Iskander-M có thể mang cả đầu đạn thông thường cũng như đầu đạn hạt nhân.

Với độ chính xác cao và sức công phá lớn, Iskander-M được đánh giá là có thể giúp Nga tạo nên sức mạnh răn đe rất lớn trước bất kỳ hệ thống vũ khí nào của đối phương.

Theo Nguyễn Hoàng

vnexpress.net

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nga-tuyen-bo-ten-lua-dan-dao-iskander-khong-co-doi-thu-185589.html