Nga tuyên bố tập trung xây dựng hạ tầng hạt nhân trong năm tới

Nga sẽ dành sự chú ý đặc biệt đến việc xây dựng hạ tầng cho các lực lượng hạt nhân trong năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu ngày 30/11.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình, ông Shoigu cho biết Nga cũng sẽ nâng cao năng lực chiến đấu của các lực lượng tên lửa và nhiều cơ sở đang được xây dựng để chứa các hệ thống tên lửa mới.

Nga hiện có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, ước tính khoảng 6.000 đầu đạn.

Tổng thống Vladimir Putin đã đưa những vùng đất mà Nga sáp nhập vào dưới sự bảo vệ của chiếc ô hạt nhân Nga, cảnh báo rằng ông sẵn sàng bảo vệ “toàn vẹn lãnh thổ” của Nga bằng mọi phương tiện có thể. Trong khi đó, Mỹ cho biết đã cảnh báo Nga về hậu quả nếu sử dụng bất kỳ vũ khí hạt nhân nào.

Nga và Mỹ dự kiến sẽ đối thoại tại Cairo trong tuần này về hiệp ước START mới, tức thỏa thuận về hạn chế số lượng đầu đạn mà mỗi bên được triển khai.

Tuy nhiên, Mátxcơva đã rút, cáo buộc Mỹ có hành vi chống Nga độc hại và đang cố thao túng để hiệp ước có lợi cho mình.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nga-tuyen-bo-tap-trung-xay-dung-ha-tang-hat-nhan-trong-nam-toi-post1491195.tpo