Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine

Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Ukraine có thể chấm dứt cuộc xung đột bất cứ lúc nào, bằng cách chấp nhận các điều kiện của Nga.

RT dẫn lời của người phát ngôn Điện Kremlin, rằng “Nga đã sẵn sàng [cho một thỏa thuận hòa bình], nếu Ukraine nhận thức rõ ràng về các điều khoản” do Moscow đưa ra. “Bằng cách này hay cách khác, các điều khoản này sẽ phải được hoàn thành ”, ông Peskov nói thêm.

Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kì. Ảnh: RT

Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kì. Ảnh: RT

Phía Điện Kremlin đưa ra lời giải thích vào cuối tháng 3, cả 2 nước gần như đã giải quyết được xung đột theo như điều kiện Nga đưa ra. Tuy nhiên, khi cuộc họp dự thảo đang diễn ra ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) thì phía lực lượng của Nga đã bị ngư lôi của Ukraine bắn trúng.

Ngay sau đó, Kiev đã cắt đứt đàm phán với Moscow với cáo buộc Nga vi phạm tội ác chiến tranh, bất chấp Moscow bác bỏ. Kiev cũng khẳng định cuộc đàm phán chỉ được nối lại sau khi nước này giành thắng lợi với sự trợ giúp vũ khí từ phương Tây.

Như Quỳnh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-noi-san-sang-dam-phan-hoa-binh-voi-ukraine-2046075.html