Nga tuyên bố sẵn sàng bắn rụng tên lửa và đánh tan giàn phóng Mỹ

Hải quân Nga trong hai ngày 11, 12.4 tập trận trong vùng biển Syria, sẵn sàng chống Mỹ không kích Syria với cớ chính phủ Tổng thống Bashar Al-Assad dùng vũ khí hóa học giết dân thường ở vùng ngoại ô Đông Ghouta thủ đô Damascus.

Tàu chiến Nga phóng tên lửa - Ảnh: TASS

Trong khi đó, các đại diện Nga đã đến Syria để gặp Tổng thống Syria, nhằm bác tin ông Assad đã bỏ chạy ra nước ngoài vì sợ Mỹ tấn công. Hãng tin nhà nước TASS dẫn lời Hạ nghị sĩ Dmitry Sablin nói ngày 11.4: “Tổng thống Assad đang ở Damascus. Chúng tôi có kế hoạch gặp ngài”.

Đấu khẩu trước khi đấu võ

Theo thông tin cập nhật của Cục Hàng không dân dụng Cyprus, cuộc tập trận của hải quân Nga có bắn thử tên lửa, đã bắt đầu ngày 11.4 tại một vùng biển Syria, nên hoạt động trong vùng trời khu vực này phải đóng trong 8 giờ.

Theo hãng tin Interfax, Bộ Quốc phòng Nga không chính thức công bố cuộc tập trận. Bộ chỉ nói đang theo dõi sát tình hình quanh Syria, cảnh giác hoạt động của tàu khu trục Mỹ.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga nói tốt nhất Mỹ nên tái thiết thành phố Raqqa của Syria, thay vì tuyên bố sẵn sàng đánh nước này.

Nga có một căn cứ hải quân lớn ở Syria, và gần đây đã lập hải đội tác chiến đặc nhiệm gồm 15 tàu chiến cùng các tàu bổ sung ở phía đông Địa Trung Hải.

Ngày 11.4, Đại sứ Nga tại Lebanon, ông Alexander Zapsypkin đã nhắc lại tuyên bố trước đó của Tổng thống Vladimir Putin và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga - tướng Valery Gerasimov: Nga sẽ bắn hạ tên lửa Mỹ và đặt các dàn phóng vào tầm ngắm, nếu Mỹ tấn công Syria.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết Twitter trực tiếp cảnh cáo “Nga nên sẵn sàng vì tên lửa mới, đẹp và thông minh sắp đến Syria”. Ông còn gọi Tổng thống Assad là “thứ súc vật giết người bằng khí gas”.

Ngay lập tức người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phản pháo: "Tên lửa thông minh của Mỹ nên dành cho bọn khủng bố, chứ không phải một chính phủ hợp pháp đã chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế trên chính lãnh thổ của mình trong nhiều năm liền".

Bà Zakharova nhấn mạnh rằng một cuộc không kích bằng tên lửa của Mỹ có thể là một nỗ lực nhằm xóa bỏ các bằng chứng về cuộc tấn công hóa học ở quận Douma.

Nga khó có thể đánh chặn tên lửa Mỹ?

Quân đội Nga ngày 13.3 từng tuyên bố sẽ phản ứng trước bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ chống Syria, bằng cách nhắm vào tên lửa và điểm phóng của Mỹ.

Tuy nhiên, chuyên gia quốc phòng Douglas Barrie của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (Anh) nói thực tế “Nga có thể ngăn chặn một cuộc tấn công của Mỹ, và như thời không quân Liên Xô, lực lượng không gian Nga từ lâu đã tập định vị, bắn hạ tên lửa hành trình, nhưng đấy không phải là việc dễ dàng”.

Ông Barrie nói thêm: “Mục tiêu đánh chặn tên lửa hành trình Mỹ đã khiến Nga nỗ lực sản xuất chiếc MiG-31 Foxhound và hai tên lửa đất đối không như quả S-400 tầm xa và tên lửa Pantsir (SA-21 và SA-22) đã được đưa đến Syria như sự hiện diện của Nga. Nhưng để chặn tên lửa hành trình Mỹ, trước tiên phải xác định vị trí đang bay của nó, rồi đưa hệ thống tên lửa vào tầm bắn hoặc để định vị thật sát mục tiêu. Và căn cứ theo sự hiện diện hạn chế của Nga ở Syria, đấy là một thách thức”.

Nga nói Mỹ và đồng minh gieo tội ác chiến tranh

Dù vậy, các nghị sĩ Nga cảnh báo Mỹ rằng Moscow xem việc Mỹ đánh Syria là một tội ác chiến tranh, và nó sẽ kích động một cuộc xung đột quân sự giữa hai cựu thù Chiến tranh lạnh.

Hãng tin nhà nước RIA Novosti dẫn lời Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga, ông Andrei Krasov nói Nga sẽ xem việc Mỹ không kích Syria “không chỉ là hành động xâm lược, mà là tội ác chiến tranh của liên minh phương Tây.

Tướng Vladimir Shamanov là Chủ nhiệm ủy ban trên, cảnh cáo Mỹ đánh Syria sẽ có thể gây thương vong cho quân nhân Nga và sẽ khiến Nga trả đũa: “Nga có đủ các phương án cần thiết, và Mỹ cùng đồng minh của họ biết khá rõ”. Ông Shamanov nhấn mạnh đòn trả đũa của Nga có thể nhắm vào tàu chiến và máy bay Mỹ và không loại trừ khả năng dùng đến vũ khí hạt nhân.

Đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu Vladimir Chizhov cảnh báo Mỹ sẽ phải "gánh chịu những hậu quả thảm khốc nếu không kích Syria và gây tổn hại đến công dân Nga dù vô tình hay cố ý".

Nỗi sợ chiến tranh ở Moscow

Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev thì cảnh báo rằng ông tin Nga-Mỹ đang trên bờ vực chiến tranh. Trong bối cảnh này, kênh truyền hình Vesti 24 chỉ người dân Nga cách trữ nước uống và thức ăn cùng mặt nạ phòng độc trong hầm, đề phòng bùng nổ chiến tranh. Người dẫn chương trình cảnh báo cuộc chiến này sẽ “mang tính thảm họa” và nói sữa bột có thể trữ suốt 5 năm, gạo và đường có thể trữ 8 năm.

Người dẫn chương trình cũng nói dân Mỹ rất sợ chiến tranh với Nga. Nhưng ông lại không chỉ nên trữ bao nhiêu nước để uống và tắm rửa, nấu nướng trong từng ngày, cũng không chỉ dẫn cách ứng xử trước những thay đổi nhiệt độ trong hầm, ngoài việc lưu ý cần đọc hướng dẫn cách sống trong chiến tranh.

Chương trình truyền hình này được phát, một ngày sau khi nhà nghiên cứu Ariel Cohen của tổ chức nghiên cứu Hội đồng Atlantic nói với Newsweek: “Mỹ cần nhớ không chỉ Nga là thù địch, mà Nga còn có vũ khí hạt nhân. Ở Moscow đang có nỗi sợ chiến tranh. Nga cho rằng Mỹ sẽ đánh Syria. Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã hứa sẽ đánh các dàn phóng tên lửa. Tình hình leo thang ở Syria sẽ tác động đến Nga, có thể dẫn đến việc Mỹ đánh nhau với Nga và sẽ leo thang thành chiến tranh hạt nhân”.

Trung Trực (theo Newsweek, Moscow Times)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nga-tuyen-bo-san-sang-ban-rung-ten-lua-va-danh-tan-gian-phong-my-85926.html