Nga tuyên bố nối lại việc sử dụng 'sát thủ săn ngầm' Tu-142 ở Bắc Cực

Trước những lời đe dọa từ Hải quân Mỹ, Nga tuyên bố bắt đầu tuần tra Bắc Cực bằng máy bay chống tàu ngầm Tu-142.

Sau khi Bộ tư lệnh quân đội Mỹ tuyên bố có kế hoạch tăng cường đáng kể sự hiện diện ở Bắc Cực trong thời gian tới để chứng tỏ sức mạnh của Nga, Bộ tư lệnh Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga đã tuyên bố rằng nước này sẽ bắt đầu tuần tra không gian Bắc Cực và Đại Tây Dương bằng cách sử dụng máy bay Tu-142 chống tàu ngầm tầm xa.

Máy bay chống tàu ngầm Tu-142.

Máy bay chống tàu ngầm Tu-142.

“Các phi hành đoàn của máy bay chống tàu ngầm tầm xa Tu-142 của Lực lượng Phòng không và Phòng không thuộc Hạm đội phương Bắc sẽ tiếp tục thực hành các chuyến bay dài trong các khu vực hoạt động quan trọng của Đại Tây Dương và Bắc Cực”, theo của Hạm đội Phương Bắc của Hải quân Nga.

Theo Bộ Tư lệnh Hải quân Nga, năm ngoái, các máy bay chống ngầm đã thực hiện ít nhất 20 nhiệm vụ tuần tra, giải quyết các nhiệm vụ trên vùng trời quốc tế ở Bắc Cực và Đại Tây Dương, và qua đó, thể hiện khả năng sẵn sàng bảo vệ lãnh hải của Nga và vùng biển thuộc tuyến đường biển phía Bắc.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-tuyen-bo-noi-lai-viec-su-dung-sat-thu-san-ngam-tu-142-o-bac-cuc/20210113102641758