Nga tuyên bố ngừng bắn để phe dân tộc chủ nghĩa Ukraine hạ vũ khí ở nhà máy Azovstal

Nga sẵn sàng ngừng bắn vào ngày 20/4 để tạo điều kiện cho lực lượng dân tộc chủ nghĩa cố thủ trong nhà máy Azovstal (Mariupol) đầu hàng.

Thông báo kêu gọi đầu hàng của Mátxcơva đã lập tức được chuyển đến Kiev thông qua Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk, và đồng thời được gửi tới các đơn vị Ukraine ở Azovstal khoảng 30 phút/lần, bắt đầu từ 0h ngày 20/4.

Theo người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga - Mikhail Mizintsev, “chính quyền Ukraine không thực hiện bất cứ nỗ lực nào để giải cứu quân nhân của mình”.

“Nhận thức đầy đủ về sự thiếu trách nhiệm của Kiev đối với nguy cơ xảy ra một kết cục đáng buồn ở điểm nóng kháng cự cuối cùng tại Mariupol, và nhằm tuân thủ các nguyên tắc nhân đạo, quân đội Nga tiếp tục kêu gọi các chiến binh của lực lượng dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài dừng các hành động thù địch và hạ vũ khí bắt đầu từ 14h ngày 20/4 (giờ Mátxcơva)”, ông Mizintsev nói.

Để tạo điều kiện cho việc đầu hàng, Nga đề nghị thiết lập đường dây liên lạc giữa các bên bắt đầu từ 13h, và tuyên bố ngừng bắn khoảng 30 phút sau đó.

“Thời điểm ngừng bắn sẽ bắt đầu bằng việc Nga giương cờ đỏ, còn phía Ukraine giương cờ trắng quanh nhà máy Azovstal”, ông Mizintsev cho biết.

Các nhóm vũ trang và lính đánh thuê Ukraine có thể ra khỏi khu vực này bắt đầu từ 14h, nhưng không được phép mang theo bất cứ vũ khí hoặc đạn dược nào.

Vì phần lớn Mariupol đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga, nên phe dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê Ukraine đã lùi sâu vào nhà máy luyện kim Azovstal. Đây là khu liên hợp khổng lồ do Liên Xô xây dựng trên diện tích 11 km vuông.

Ông Mizintsev khẳng định Nga sẵn sàng đảm bảo mạng sống và hỗ trợ y tế cho tất cả những người đồng ý hạ vũ khí. Do đó, ông kêu gọi chính quyền Kiev hành động thận trọng, và ra lệnh cho các lực lượng cố thủ ở Azovstal chấm dứt cuộc kháng cực vô nghĩa của mình.

Theo ông Mizintsev, Nga từng chứng minh sự đối xử nhân đạo của nước này đối với các tù nhân chiến tranh, bao gồm cả nhóm lính thủy đánh bộ Ukraine vừa đầu hàng.

“Giống như trước đây, phía Nga đảm bảo việc tuân thủ Công ước Geneva liên quan đến Đối xử với Tù nhân Chiến tranh", ông Mizintsev nói.

Cũng theo quan chức này, Bộ Quốc phòng Nga đang thúc giục Kiev gây áp lực lên nhóm cố thủ ở nhà máy Azovstal để buộc họ ngừng bắn, tạo điều kiện cho dân thường – nếu có – rời khỏi vùng chiến sự.

“Nếu lực lượng Ukraine từ chối đầu hàng, chúng tôi kêu gọi chính quyền Kiev gây áp lực để lực lượng Ukraine ngừng bắn, đảm bảo an toàn cho việc sơ tán dân thường (nếu có) khỏi Azovstal”.

Ông Mizintsev cho biết có 3 hành lang nhân đạo đã được thiết lập gần nhà máy Azovstal theo 3 hướng: hướng Tây ở đường Shevchenko, hướng Đông ở đại lộ Pobedy, hướng Bắc ở đường Taganrogskaya. Mỗi đoàn xe nhân đạo có tới 50 xe buýt và ô tô cùng 15 xe cứu thương.

Minh Hạnh

Theo Tass

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nga-tuyen-bo-ngung-ban-de-phe-dan-toc-chu-nghia-ukraine-ha-vu-khi-o-nha-may-azovstal-post1432200.tpo