Nga tuyên bố Jerusalem nên là thủ đô của nước nào?

Ngày 18/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Jerusalem nên trở thành thủ đô của 2 quốc gia độc lập Israel và Palestine.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Zakharova lưu ý, Đại sứ quán của Cộng hòa Kosovo được công nhận một phần tại Israel đã mở cửa tại Jerusalem vào ngày 14/3 và động thái này đi ngược lại nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Bà nói: "Trong bối cảnh đó, chúng tôi muốn khẳng định lập trường của Nga về Jerusalem vẫn luôn không đổi - thành phố nên trở thành thủ đô của hai quốc gia độc lập - Palestine và Israel, mở cửa cho các tín đồ của cả ba tôn giáo độc thần".

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-tuyen-bo-jerusalem-nen-la-thu-do-cua-nuoc-nao-139685.html