Nga tuyên bố đứng vị trí thứ hai trên thị trường vũ trang thế giới

Phó Thủ tướng Nga Dmitri Rogozin tuyên bố tại cuộc họp ở Bộ Công thương nước này rằng, Nga hiện vẫn đang chiếm vị trí thứ hai trên thị trường vũ trang, bất chất lệnh trừng phạt của phương Tây.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga được trưng bày tại Kubinka, ngoại ô Moskva ngày 22/8/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đài Sputnik đưa tin, ngày 18/4, Phó Thủ tướng Nga Dmitri Rogozin tuyên bố tại cuộc họp ở Bộ Công thương nước này rằng, Nga hiện vẫn đang chiếm vị trí thứ hai trên thị trường vũ trang, bất chất lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ông Rogozin nhấn mạnh: "Chúng ta vẫn giữ được vị trí thứ hai, bất chấp lệnh trừng phạt và cạnh tranh không lành mạnh."

Theo lời ông Rogozin, điều này có được là nhờ thành tích chiến dịch của Nga tại Syria, nơi mọi người đều tận mắt chứng kiến, thế nào là "vũ khí Nga"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-tuyen-bo-dung-vi-tri-thu-hai-tren-thi-truong-vu-trang-the-gioi/498102.vnp