Nga tuyên bố đưa 'rồng lửa' S-400 đến phủ kín Bắc Cực

Hải quân Nga tuyên bố sẽ trang bị các hệ thống tên lửa S-400 cho mọi trung đoàn phòng không thuộc Hạm đội Phương Bắc nhằm tạo một 'mái vòm' phủ kín bầu trời Bắc Cực, ngăn các cuộc đột kích bất ngờ.

Đài radar quân sự tại trung tâm nghiên cứu của Nga gần Bắc Cực. Ảnh: RT

Đài radar quân sự tại trung tâm nghiên cứu của Nga gần Bắc Cực. Ảnh: RT

Phó đô đốc Alexander Moiseev - chỉ huy hạm đội Phương Bắc của Nga ngày 9-12 tuyên bố lực lượng tên lửa phòng không và các binh sĩ kỹ thuật vô tuyến của hạm đội đang được tái trang bị với các mẫu vũ khí hiện đại hơn, bao gồm tên lửa tầm xa S-400, theo RT.

Ông Moiseev không đưa ra thời hạn cụ thể song nhấn mạnh S-400 sẽ được trang bị cho mọi đơn vị phòng thủ nhằm tạo "mái vòm" ngăn ngừa sự xâm nhập của bất cứ máy bay, tên lửa hành trình hay tên lửa đạn đạo nào có ý định tấn công nước Nga.

Nga vài năm qua tăng cường hiện diện quân sự tại Bắc Cực với việc xây, sửa chữa các đường băng, căn cứ cũng như triển khai nhiều thiết bị tối tấn, trong bối cảnh Trái Đất ấm lên khiến các khối băng vĩnh cửu ở Bắc Cực tan chảy, mở ra những hải trình mới và tạo điều kiện thuận lợi để khai thác khoáng sản.

Theo RT, tỷ lệ các công nghệ và vũ khí mới được đưa đến cho các binh sĩ Nga ở Bắc Cực hiện chiếm khoảng 60%. Hồi tháng 9, Mocsow từng triển khai các hệ thống S-400 đầu tiên đến đảo Yuzhny tại khu vực bán đảo Novaya Zemlya ở phía Bắc. Để phù hợp với khí hậu lạnh giá, Nga được cho là đã có những tùy biến với mẫu tên lửa phòng không hiện đại này.

Cuối năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết nước này sở hữu những cơ sở hạ tầng quân sự hiện đại nhất thế giới tại Bắc Cực và không quốc gia nào có thể sánh được.

Thiện Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vu-khi-chien-tranh/nga-tuyen-bo-dua-rong-lua-s-400-den-phu-kin-bac-cuc-573265/