Nga tuyên bố đáp trả mọi mối đe dọa an ninh do tên lửa của Mỹ

Ngày 4/4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết Moskva sẽ đáp trả kịp thời bằng các biện pháp kỹ thuật-quân sự nếu việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) đe dọa tới an ninh của Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: AFP/TTXVN

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Grushko, việc Mỹ rút khỏi hiệp ước INF xuất phát từ ý muốn giành ưu thế về địa lý chính trị và Washington “đã thực sự buộc các đồng minh phải nghe theo lối giải thích vô căn cứ" về lý do nước này đưa ra quyết định như vậy.

Nhà ngoại giao này tuyên bố quan điểm của Nga về INF vẫn rất rõ ràng, Nga tin rằng cơ chế hiệp ước này là nền tảng của an ninh châu Âu. Bởi vậy, trên cơ sở lợi ích bảo đảm hòa bình ở châu Âu, Nga sẽ không triển khai các tên lửa tầm trung tại châu Âu và các khu vực khác trước khi tên lửa của Mỹ xuất hiện tại các khu vực trên.

Trong diễn biến liên quan, người đứng đầu bộ phận hỗ trợ thông tin của Hạm đội Biển Đen Aleksey Rulev ngày 5/4 cho biết các tàu hộ tống Ivanovet và R-60 đã phóng thành công tên lửa Moskit trúng các mục tiêu trên mặt biển ở khoảng cách hơn 30 hải lý (55,5 km) trong khuôn khổ cuộc tập trận ở Biển Đen.

Moskit là loại tên lửa hành trình siêu thanh. Với quỹ đạo tầm thấp, tên lửa này có tầm bắn 10-120 km. Tuy nhiên, với cấu hình tầm cao, tên lửa này có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 250 km.

Hoàng Yến (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/nga-tuyen-bo-dap-tra-moi-moi-de-doa-an-ninh-do-ten-lua-cua-my-20190405164304553.htm