Nga tuyên bố đanh thép về mọi hoạt động của Mỹ ở Địa Trung Hải

Theo hãng thông tấn Xinhua, Đại sứ Nga tại CH Síp Stanislav Osadchiy cho biết rằng nước này sẽ tiến hành giám sát và sẽ phản ứng với mọi hành động gây bất lợi nào của Mỹ trên khu vực Địa Trung Hải.

Đại sứ Nga tại Cộng hòa Síp - Stanislav Osadchiy (ảnh: Kathimerini)

Phát biểu trên tờ Phileleftheros vào Chủ nhật (6/1), Đại sứ Osadchiy nhấn mạnh phía Nga sẽ không dung thứ cho bất kì hành động gây ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia.

Ông Osadchiy chỉ trích những động thái gây sức ép của Mỹ lên Nicosia nhằm loại trừ những doanh nghiệp và vốn đầu tư của Nga sẽ dẫn đến những hệ quả không tốt với nước này. Chưa kể vị đại sứ cho rằng chính những doanh nghiệp và vốn đầu tư này đã từng là phao cứu sinh của Nicosia trong thời kỳ khủng hoảng.

Ước tính các nhà đầu tư của Nga có thể thiệt hại gần 4 tỷ euro (tương đương 4.5 tỷ USD) do các khoản rót vào Ngân hàng Síp bị thâm hụt đến 37,5% trong việc tái cơ cấu các khoản nợ để đối phó với khủng hoảng.

Ngoài ra, một ngân hàng nặng vốn đầu tư của Nga khác - Ngân hàng phổ thông Síp (Ngân hàng Nhân dân) cũng phải chịu cảnh thua lỗ và buộc phải nhượng lại toàn bộ tài sản cho Ngân hàng Síp.

Một nhân tố tiêu cực bên ngoài cũng bị Osadchiy nhắc đến là những lệnh trừng phạt Mỹ và EU lên Nga.

Tuy nhiên, vị Đại sứ cũng khẳng định, bất chấp những nhân tố tiêu cực này, vẫn tồn tại các điều kiện thuận lợi không chỉ để duy trì mà còn mở rộng hơn nữa mối quan hệ giữa Nga và Cyprus trong nhiều lĩnh vực.

Bá Di (Dịch).

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-tuyen-bo-danh-thep-ve-moi-hoat-dong-cua-my-o-dia-trung-hai-a417642.html