Nga tuyên bố đã 'chuẩn bị sẵn sàng' đối phó với NATO

Ngày 19/12, Sputnik dẫn lời ông Franz Klintsevich, thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Thượng viện Nga tuyên bố, Moscow đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với cuộc xung đột quân sự quy mô lớn mà NATO có thể dấy lên.

Nga tuyên bố đã 'chuẩn bị sẵn sàng' đối phó với NATO. (Nguồn: Moscow New Agency)

Ông Klintsevich nhấn mạnh rằng, mặc dù Nga "không hề chuẩn bị bất kỳ cuộc lược nhập nào nhưng luôn bị các nước phương Tây cáo buộc và gán cho là "kẻ xâm lược" và họ dùng điều này như cái cớ để mở rộng sức mạnh và hành động của NATO".

"'Tập thể phương Tây' đại diện là NATO hiện đang hoạch định kịch bản hành động, bao gồm cả các nước Cộng hòa Baltic thuộc Liên Xô cũ và các nước từng trong Hiệp ước Warsaw", ông Klintsevich lưu ý, "điều đó khiến chúng tôi lo ngại sâu sắc, đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ rút khỏi Hiệp ước các Lực lượng hạt nhân tầm trung".

Trước đó, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov tuyên bố rằng, kịch bản các cuộc tập trận của NATO cho thấy khối này có chủ đích xúc tiến cuộc xung đột quân sự quy mô lớn.

Theo ông Klintsevich, hiện nay, nền quốc phòng của Nga đang ở trình độ cao nhất và Moscow đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết để sẵn sàng hành động trong trường hợp xảy ra kịch bản tiêu cực như vậy.

Thế Việt

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-tuyen-bo-da-chuan-bi-san-sang-doi-pho-voi-nato-106403.html