Nga tuyên bố chiến tranh tại Syria đã đến hồi kết

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Lao động của Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố, cuộc chiến tại Syria đã đến hồi kết, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm ra giải pháp lâu dài nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria nói riêng và toàn bộ khu vực Trung Đông nói chung…

Theo Ngoại trưởng Sergey Lavrov, chiến tranh tại Syria thực sự đã đến hồi kết, đất nước này đang dần trở lại cuộc sống yên bình. Tuy nhiên, ông Sergey Lavrov cho biết, vẫn còn một số điểm nóng xung đột là các vùng chưa thuộc kiểm soát của Chính phủ Syria như Idlib và bờ Đông sông Euphrates. Ngoại trưởng S.Lavrov cho rằng, các mục tiêu quan trọng nhất hiện nay ở Syria là cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân và thúc đẩy tiến trình chính trị nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng để đạt được sự ổn định lâu dài tại Syria nói riêng và toàn bộ khu vực Trung Đông nói chung. Ông Sergey Lavrov cũng duy trì quan điểm tiếp xúc thường xuyên với tất cả các bên xung đột của Syria, bao gồm cả phe đối lập.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Getty Images

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Getty Images

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga kêu gọi bảo đảm tính đại diện rộng rãi trong tiến trình chính trị ở Syria. Ông cũng ghi nhận sự tham gia quan trọng của phe đối lập Syria như tham dự các cuộc tiếp xúc tại Geneve (Thụy Sĩ), các cuộc đàm phán theo định dạng Astana. Ông Sergey Lavrov nhất trí cho rằng, phe đối lập phải có đại diện trong ủy ban hiến pháp của Syria, từ đó đóng góp xây dựng kế hoạch chính trị tổng thể nhằm chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột ở đất nước Trung Đông này theo Nghị quyết 2254 của Liên hợp quốc. “Chúng tôi tin rằng, việc thành lập và ra mắt ủy ban hiến pháp sẽ là bước đi quan trọng trong thúc đẩy tiến trình chính trị do chính người dân Syria dẫn đầu và tiến hành với sự hỗ trợ của Liên hợp quốc. Trên thực tế, điều đó sẽ cho phép các bên tại Syria, chính phủ và phe đối lập lần đầu tiên xúc tiến một cuộc đối thoại trực tiếp về tương lai của đất nước họ”, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Về tình hình hiện nay, Ngoại trưởng Nga chỉ ra rằng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là hỗ trợ nhân đạo toàn diện cho Syria, thúc đẩy giải pháp chính trị, tiến tới một nền hòa bình ổn định bền vững và dài hạn. Về phần quan điểm của Moscow, ông Lavrov khẳng định, Nga ủng hộ khôi phục lại chủ quyền và tính toàn vẹn lãnh thổ của Syria, nhanh chóng chiến thắng sự lộng hành của chủ nghĩa khủng bố, đưa tất cả người Syria hồi hương, tạo nền móng cho an ninh và ổn định trên toàn khu vực Trung Đông.

Trong diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Hungary khẳng định, bắt đầu từ năm 2020, nước này sẽ cử một quan chức ngoại giao tới Syria nhằm tiếp tục hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho các cộng đồng theo đạo Cơ đốc giáo và thực hiện vai trò lãnh sự tại đây. Đây là lần đầu tiên, một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) nâng cấp hiện diện ngoại giao tại quốc gia Trung Đông này kể từ khi bùng phát xung đột tại đây.

Mỹ và một số nước EU phản đối quyết định trên của Hungary. Đại sứ quán Mỹ tại Budapest đã kêu gọi các nước chống lại việc tái thành lập và nâng cấp quan hệ ngoại giao với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng, quan điểm của Mỹ và một số nước EU là không "công bằng" và những nước này không nên thực thi "tiêu chuẩn kép" đối với Budapest.

Cho tới nay, Cộng hòa Séc vẫn duy trì hoạt động của Đại sứ quán tại thủ đô Damascus, trong khi Romania về kỹ thuật vẫn có Đại sứ quán tại đây, song đại sứ nước này hoạt động ở Beirut, Lebanon và Bulgaria có đại biện lâm thời tại Syria. Một số nước trong Liên minh châu Âu, Mỹ và Canada đã đóng cửa cơ quan ngoại giao và chấm dứt quan hệ với chính quyền Damascus.

BÌNH NGUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/nga-tuyen-bo-chien-tranh-tai-syria-da-den-hoi-ket-591038