Nga tuyên bố chặn tập kích UAV ở Crưm, Ukraine nói thiếu vũ khí để phản công

Người đứng đầu chính quyền Crưm, ông Sergey Aksyonov cho biết quân đội Nga đêm 3/6 đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào nơi đây.

“Đêm qua, đã có 5 chiếc UAV bị bắn hạ ở bán đảo Crưm, trong khi 4 chiếc khác bị đánh chặn bằng các biện pháp tác chiến điện tử và buộc phải hạ cánh xuống mặt đất. Mảnh vỡ của một trong những chiếc UAV bị phá hủy đã rơi xuống thành phố Dzhankoy nằm ở phía bắc bán đảo, khiến cửa sổ của ba ngôi nhà và một số xe hơi bị vỡ”, hãng tin RT dẫn lời ông Aksyonov nói.

Mảnh vỡ một chiếc UAV tập kích bán đảo Crưm đêm 3/6. Ảnh: Sputnik

Mảnh vỡ một chiếc UAV tập kích bán đảo Crưm đêm 3/6. Ảnh: Sputnik

Cũng theo vị quan chức này, một UAV chưa phát nổ đã được tìm thấy ở một nhà dân, khiến cơ quan chức năng địa phương phải sơ tán khoảng 50 dân thường sống gần đó.

“Không có bất kỳ thương vong nào gây ra bởi cuộc tập kích đêm qua. Tôi yêu cầu người dân nên giữ bình tĩnh và chỉ tin vào những nguồn chuẩn xác”, quan chức Aksyonov nói thêm.

Hiện phía Ukraine chưa bình luận về những thông tin được ông Aksyonov chia sẻ.

Ukraine nói thiếu vũ khí để phản công

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Igor Zhovkva hôm 3/6 trả lời phỏng vấn tờ The Times của Anh nói rằng, nước này hiện cần nhiều vũ khí và đạn dược hơn nữa để tiến hành cuộc phản công.

“Nếu muốn bắt đầu một cuộc phản công thành công, thì bạn cần phải có mọi thứ theo ý bản thân bao gồm pháo, xe bọc thép và xe tăng. Có lẽ, những thứ đó ở thời điểm hiện tại với chúng tôi là chưa đủ. Vấn đề thêm vũ khí luôn là chủ đề đầu tiên ở mọi cuộc thảo luận trong khuôn khổ những chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Ukraine Zelensky vào tháng trước. Những quốc gia mà chúng tôi đối thoại đều biết loại vũ khí nào mà Kiev muốn họ cung cấp để bảo vệ đất nước”, ông Zhovkva nói.

Theo vị quan chức này, Anh đang là một trong những quốc gia đi đầu trong việc thể hiện sự ủng hộ để mang lại lợi thế cho Ukraine, và nhiều nước khác cần phải làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ Kiev. Đồng thời, ông Zhovkva nhận định rằng nhiều quốc gia châu Âu “vẫn quá chậm chạp và chưa áp đặt đủ biện pháp trừng phạt lên Nga”.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-tuyen-bo-chan-tap-kich-uav-o-crum-ukraine-noi-thieu-vu-khi-de-phan-cong-2150899.html