Nga tuyên bố 'ăn miếng trả miếng' thêm một quốc gia Đông Âu, nuối tiếc vì Ba Lan

Ngày 29/4, hãng thông tấn Interfax dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho hay, Moscow sẽ đáp trả động thái Bulgaria trục xuất một trong những nhà ngoại giao của Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay, Ba Lan vẫn tiếp tục 'theo đuổi lộ trình hướng tới việc cắt giảm các tiếp xúc song phương'. (Nguồn: Reuters)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay, Ba Lan vẫn tiếp tục 'theo đuổi lộ trình hướng tới việc cắt giảm các tiếp xúc song phương'. (Nguồn: Reuters)

Trước đó cùng ngày, Bulgaria thông báo sẽ trục xuất một nhà ngoại Nga.

Tại một cuộc họp với Đại sứ Nga, Ngoại trưởng Bulgaria Ekaterina Zaharieva đã yêu cầu sự hợp tác toàn diện của Nga trong cuộc điều tra của nước này về các vụ nổ và những âm mưu đầu độc thương nhân vũ khí Bulgaria Emilian Gebrev.

Một ngày trước, các công tố viên Bulgaria thông báo sẽ thu thập bằng chứng về sự can dự của 6 người Nga trong 4 vụ nổ từ giữa năm 2011 tới năm 2020 tại những kho chứa vũ khí của Bulgaria vốn lưu giữ đạn dược để xuất khẩu sang Ukraine và Gruzia.

Trong một diễn biến khác, Sputnik News đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Ba Lan vẫn tiếp tục "theo đuổi lộ trình hướng tới việc cắt giảm các tiếp xúc song phương".

Bà Zakharova đồng thời lưu ý, nếu hai bên bỏ qua những bất đồng về một số vấn đề lịch sử khó khăn, "sẽ không có vấn đề cơ bản nào không thể giải quyết nếu có chung ý chí chính trị".

Mặc dù vậy, quan chức ngoại giao này cho hay, Nga đã "không thấy mong muốn đó từ phía giới chức Ba Lan".

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-tuyen-bo-an-mieng-tra-mieng-them-mot-quoc-gia-dong-au-nuoi-tiec-vi-ba-lan-143790.html