Nga: Tương lai ngừng bắn ở Syria còn 'xa vời'

Đặc phái viên của Tổng thống Nga tại Syria, Alexander Lavrentiev, nói rằng chưa thể nói về một lệnh ngừng bắn ở Syria do hành động của các nhóm khủng bố đang tăng lên.

Ông Lavrentiev nói với các phóng viên: “Mọi người đều mong muốn sự ổn định của tình hình ở Syria trong điều kiện cam kết ngừng bắn, bất chấp sự hiện diện của các hành động khiêu khích, nhưng nó đã trở nên ít khó khăn hơn nhiều”.

Đặc phái viên Nga tiếp tục, “Chúng ta không thể nói về một lệnh ngừng bắn ngay bây giờ, vì lưu ý rằng cần phải tiếp tục chống lại các tổ chức khủng bố, tiếc là số lượng của chúng đang tăng lên. Trong hoàn cảnh này, rất khó để nói về việc tái thiết Syria ”.

Ảnh minh họa: AMN.

Ảnh minh họa: AMN.

Lavrentiev lưu ý, trong tuyên bố của mình, rằng các phiên họp của Ủy ban Hiến pháp Syria dự kiến sẽ tiếp tục tại Geneva.

Ông nói thêm, “Cho đến hôm nay, vẫn chưa rõ liệu các cuộc tham vấn có tiếp tục hay không. Đặc phái viên nói với chúng tôi rằng kết quả xét nghiệm do các bác sĩ Thụy Sĩ thực hiện cho thấy không có nguy cơ nào đối với sức khỏe của những người tham gia hội chẩn (do lo ngại vi-rút corona (COVID-19)), họ có thể tiếp tục ”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các nhóm khủng bố lợi dụng sự bất ổn trước đại dịch Covid-19, tăng cường hoạt động trong 6 tháng trở lại đây. Nhiều hoạt động phá hoại, tấn công quân đội Syria đã diễn ra.

Trước đó, quân đội Ả rập Syria (SAA) cùng với Không quân Nga đã mở chiến dịch lớn từ 18-24/8 tiêu diệt hơn 300 phần tử khủng bố.

Lê Kha (Theo AMN)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-tuong-lai-ngung-ban-o-syria-con-xa-voi/20200828103106577