Nga tung video phóng tên lửa đạn đạo, phô trương sức mạnh

Quân đội Nga mới đây đã phóng thử thành công phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M.

Theo Daily Star, tên lửa Iskander-M khai hỏa từ xe phóng đã đánh trúng mục tiêu di động cách xa 130km.

Vụ phóng tên lửa diễn ra tại căn cứ quân sự Lyaur ở miền trung Tajikistan, trong một cuộc tập trận của Tổ chức hiệp ước an ninh tập thể (CSTO).

CSTO là tổ chức an ninh khu vực, được thành lập bởi 6 cựu thành viên Liên Xô, bao gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Hai quốc gia đóng vai trò quan sát là Afghanistan và Serbia.

Vụ phóng tên lửa đạn đạo được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các máy quay camera được đặt ở cự ly gần dưới 100 mét.

Cảnh tên lửa Iskander-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, rời bệ phóng khiến nhiều người xem cảm thấy ấn tượng.

Tên lửa đạn đạo Iskander-M luôn là nỗi khiếp sợ của phương Tây.

Một người xem video nói: “Vụ phóng tên lửa thật tuyệt vời. Cách mà tên lửa đánh trúng mục tiêu còn thú vị hơn nữa”.

Người khác bình luận: “Hãy chứng kiến sức mạnh tên lửa Iskander-M, một trong những vũ khí đại diện cho lực lượng tên lửa chiến lược Nga”.

Iskander-M là tên lửa đạn đạo tầm ngắn gắn trên xe phóng di động, có thể mang theo nhiều đầu đạn khác nhau và cả đầu đạn hạt nhân.

Một số chuyên gia quân sự phương Tây nói tên lửa này vi phạm Hiệp ước Tên lửa hạt nhân tầm trung và tầm ngắn (INF). Nga nhiều lần lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.

Iskander-M lần đầu được quân đội Nga tiếp nhận vào năm 2006. Nga hiện có 112 tổ hợp tên lửa như vậy và ít nhất một bệ phóng tên lửa xuất hiện ở Syria.

Đăng Nguyễn - Daily Star

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/nga-tung-video-phong-ten-lua-dan-dao-pho-truong-suc-manh-824298.html