Nga tung UAV hạng nặng Altius vào chiến trường Ukraine quyết đấu Akinci Thổ Nhĩ Kỳ

Màn so tài giữa UAV hạng nặng Altius Nga và Bayraktar Akinci Thổ Nhĩ Kỳ trên chiến trường Ukraine thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông quốc tế.

Sau khi có thông tin cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraine máy bay không người lái Bayraktar Akinci thì Nga cũng tuyên bố họ dự định sớm tung UAV hạng nặng Altius vào chiến trường Ukraine, màn so tài của hai phương tiện trên rõ ràng rất đáng để trông đợi..

Sau khi có thông tin cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraine máy bay không người lái Bayraktar Akinci thì Nga cũng tuyên bố họ dự định sớm tung UAV hạng nặng Altius vào chiến trường Ukraine, màn so tài của hai phương tiện trên rõ ràng rất đáng để trông đợi..

Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) có thể sẽ sớm đưa vào trang bị dòng máy bay không người lái tấn công mới nhất do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo, vừa phục vụ yêu cầu tác chiến trong tình hình mới, vừa giúp Ankara kiểm tra khả năng của chúng.

Với thực tế là Tổng thống Erdogan lựa chọn đứng về phía Ukraine trong cuộc xung đột với Nga khi tiếp tục cung cấp nhiều chiếc Bayraktar TB2, sẽ không có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc chuyển giao UAV hạng nặng Akinci cho đồng minh.

“Việc lựa chọn UAV Bayraktar Akinci để trang bị cho AFU có vẻ hợp lý và thực tế nhất trong điều kiện Không quân và Hải quân Ukraine đã có Bayraktar TB2 trong biên chế cùng với một kho vũ khí chính xác cao tương ứng, có thể được lắp đặt trên chiếc Akinci".

"Ngoài tên lửa MAM-C và MAM-L rất nổi tiếng, UAV Akinci còn có khả năng sử dụng những loại bom đạn cỡ lớn hơn nhiều, mang lại uy lực cũng như tầm xa vượt trội trong tác chiến không đối đất".

"Các loại vũ khí như bom dẫn đường Mark 83 JDAM 500 kg, tên lửa không đối không, cũng như tên lửa hành trình SOM có thể tiêu diệt cả mục tiêu cố định và di động trên đất liền ở cự ly khoảng 200 km", ấn phẩm Defense Express nhấn mạnh.

Trước diễn biến trên, Nga đã nhanh chóng công bố ý định sẽ sớm đưa sản phẩm tương tự của mình là máy bay không người lái 2 động cơ Altius ra chiến trường sau khi nó đã hoàn thành các bài thử nghiệm.

Vào giữa năm 2021, báo chí Nga sau khi tham khảo nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng đã thông báo về việc UAV hạng nặng Altius lần đầu tiên ném bom các mục tiêu mặt đất trong bài đánh giá tính năng.

Nguồn tin cho biết, sau khi tiến hành bài kiểm tra nói trên, một số cuộc thử nghiệm khác đối với máy bay không người lái liên quan đến vũ khí hàng không đã được thực hiện trong mùa hè năm 2021.

Máy bay không người lái hạng nặng Altius được trang bị một tổ hợp vũ khí đa năng, bao gồm tên lửa dẫn đường, cũng như các loại bom cỡ nhỏ có khả năng rơi tự do, hoặc hiệu chỉnh và dẫn đường.

Thông tin nói trên xác nhận báo cáo trước đó, cho biết xe tăng, trận địa pháo binh, thiết giáp nhẹ... sẽ trở thành mục tiêu giả định mới trong quá trình làm việc nhằm hoàn thiện khả năng tấn công mặt đất của Altius.

Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay không người lái tấn công Altius là khoảng 6 tấn. Đồng thời UAV của Nga có thể mang trọng tải hơn 1 tấn vũ khí và bay liên tục trong thời gian 2 ngày.

Độ cao lớn nhất mà chiếc Altius có thể vươn tới đạt 14 km, bán kính hoạt động khoảng 5.000 km. Đồng thời, việc điều khiển thiết bị không bị gián đoạn có thể được thực hiện ở mọi khoảng cách nhờ hệ thống liên lạc vệ tinh.

Với những gì diễn ra, có vẻ Nga cũng như Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn tận dụng chiến trường Ukraine như một "thuốc thử liều cao" cho máy bay không người lái hạng nặng do mình chế tạo.

Màn trình diễn của chiếc Altius cũng như Bayraktar Akinci rõ ràng rất đáng trông đợi, qua đó có thể xác định xem Nga hay Thổ Nhĩ Kỳ đang thực sự nắm giữ công nghệ chế tạo UAV tốt hơn.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-tung-uav-hang-nang-altius-vao-chien-truong-ukraine-quyet-dau-akinci-tho-nhi-ky-post500557.antd