Nga tức giận vì Mỹ thử tên lửa phóng từ mặt đất

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 20.8 chỉ trích Mỹ kích động căng thẳng quân sự khi thử nghiệm tên lửa hành trình phóng từ mặt đất.

Mỹ thử tên lửa phóng từ mặt đất không lâu sau khi rút khỏi INF - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Mỹ thử tên lửa phóng từ mặt đất không lâu sau khi rút khỏi INF - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Lầu Năm Góc một ngày trước thông báo họ vừa phóng thử một loại tên lửa hành trình thông thường có thể đánh trúng mục tiêu ở cách xa hơn 500km.

Đây là vụ thử tên lửa phóng từ mặt đất đầu tiên kể từ lúc Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) đầu tháng 8 với lý do Nga vi phạm thỏa thuận.

Được Liên Xô và Mỹ ký năm 1987, nội dung chính của INF cấm các bên tham gia xử lý, sản xuất hoặc tiến hành phóng thử các loại tên lửa mang được đầu đạn hạt nhân có tầm bắn từ 500 - 5.500km phóng từ mặt đất.

Thứ trưởng Ryabkov đưa ra phát ngôn về động thái thử tên lửa: “Điều này thật đáng tiếc. Mỹ rõ ràng đã làm leo thang căng thẳng quân sự. Chúng tôi quyết không khuất phục trước hành động khiêu khích, nhưng cũng không để bản thân bị cuốn vào một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém”.

Theo Thứ trưởng Ryabkov, Nga không có kế hoạch triển khai tên lửa mới trừ khi Mỹ thực hiện trước.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nga-tuc-gian-vi-my-thu-ten-lua-phong-tu-mat-dat-119589.html