Nga tức giận khi bị Ba Lan gây sức ép bằng hơn trăm xe tăng M1 Abrams

Xe tăng M1 Abrams sẽ được Ba Lan triển khai sát biên giới Nga, điều này khiến Moskva cảm thấy cực kỳ lo lắng đi kèm phẫn nộ.

Hôm 14/7, Ba Lan đã thông báo rằng họ sẽ mua từ Mỹ tổng cộng 116 xe tăng M1 Abrams đã qua sử dụng.

Hôm 14/7, Ba Lan đã thông báo rằng họ sẽ mua từ Mỹ tổng cộng 116 xe tăng M1 Abrams đã qua sử dụng.

Những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực này có quãng đường di chuyển khá thấp, đồng nghĩa với tình trạng kỹ thuật vẫn còn tốt, chúng sẽ là một phần trong nỗ lực tăng cường sức mạnh lực lượng vũ trang của Ba Lan.

Nỗ lực của Ba Lan trở nên cấp thiết mới sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Vào tháng 3, Warsaw tuyên bố sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% tổng sản phẩm quốc nội và họ hy vọng sẽ mở rộng gấp đôi quy mô quân đội của mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan - ông Mariusz Błaszczak cho biết: “Chúng tôi đã đồng ý ký kết một hợp đồng liên quan đến việc mua với các điều khoản ưu đãi dành cho 116 xe tăng Abrams đã qua sử dụng”.

Các điều khoản tài chính không được tiết lộ, nhưng thỏa thuận này sẽ tuân theo một hợp đồng ký vào tháng 4, trong đó Ba Lan sẽ mua thêm 250 xe tăng Abrams thế hệ mới nhằm thay thế những chiến xa dựa trên T-72 của Liên Xô.

Theo điều khoản ký kết, Ba Lan ngoài việc mua xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams được hiện đại hóa lên chuẩn M1A2 SEPv3 còn nhận thêm 26 xe cứu kéo M88A2 Hercules và 17 xe bắc cầu liên hợp M1074.

Giới chuyên gia ước tính hợp đồng mua sắm xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams giữa Mỹ và Ba Lan có giá trị khoảng 4,75 tỷ USD, bao gồm cả đạn dược và các gói huấn luyện cũng như hậu cần - kỹ thuật liên quan.

“Thỏa thuận liên quan đến việc mua 250 xe tăng Abrams và các phương tiện hỗ trợ kỹ thuật đi kèm, bao gồm cả xe bắc cầu, chúng sẽ được sử dụng trong các nhóm chiến đấu mà những chiếc MBT này hoạt động”, ông Błaszczak cho biết hồi tháng 4.

“Hợp đồng cũng bao gồm một gói đào tạo và hậu cần. Như một phần của thương vụ, chúng tôi cũng đã mua đạn dược với số lượng có ý nghĩa, giúp củng cố đáng kể sức mạnh của lực lượng vũ trang. Đây là sự tăng cường rất quan trọng đối với Ba Lan”.

Những chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên dự kiến sẽ đến Ba Lan vào cuối năm nay, trong khi các chuyến giao hàng còn lại sẽ được hoàn thành vào năm 2026.

Quân đội Ba Lan dự định triển khai các xe tăng Abrams tiên tiến nhất ở phía Đông, tức là giáp biên giới Nga, và chúng sẽ phục vụ cùng Sư đoàn cơ giới số 18 của Lực lượng Mặt đất Ba Lan.

Warsaw đã tăng cường nỗ lực nhằm đề phòng Nga sau những gì Điện Kremlin làm tại Ukraine. Trong khi đó, Washington đã đáp trả bằng cách triển khai thêm gần 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, cùng với nhiều máy bay chiến đấu tối tân.

Không chỉ có vậy, việc Mỹ chấp thuận cung cấp xe tăng M1 Abrams đã qua sử dụng một cách nhanh chóng còn tạo điều kiện để Ba Lan viện trợ các chiến xa thuộc dòng T-72 và cả dẫn xuất PT-91 do họ chế tạo cho Quân đội Ukraine.

Đây rõ ràng là diễn biến khiến Nga cảm thấy vừa lo lắng vừa tức giận, ngoài việc sức mạnh của NATO tại biên giới phía Tây gia tăng thì Moskva được dự báo sẽ chịu thêm thiệt hại trên chiến trường, khi hàng trăm xe tăng Ba Lan tới tham chiến trong thành phần Quân đội Ukraine.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-tuc-gian-khi-bi-ba-lan-gay-suc-ep-bang-hon-tram-xe-tang-m1-abrams-post511102.antd