Nga tự tin vì châu Âu tự lấy đá ghè chân

Nhiều nước châu Âu muốn kết nối Liên minh kinh tế Á-Âu (EA-EU) nhưng còn ngại ngùng vì lỡ cấm vận Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 20/11 phát biểu tại Học viện Ngoại giao Azerbaijan đã bày tỏ sự lạc quan vào liên minh kinh tế EA-EU mà các nước Liên Xô cũ thành lập nhằm đối phó với các khủng hoảng kinh tế đã thu hút được các nước châu Âu.

"Có một danh sách các quốc gia châu Âu muốn ký thỏa thuận với Liên minh EA-EU, hướng đến một khu vực mậu dịch tự do song họ còn ngại ngùng khi bày tỏ việc thiết lập liên kết với EA-EU" - Ngoại trưởng Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Theo lời Ngoại trưởng Nga, các nước châu Âu sau khi áp dụng các lệnh trừng phạt đối với Nga cũng đã phải chịu các tổn thất kinh tế không kém.

Nhiều nước bị ảnh hưởng trực tiếp không chỉ bởi ngưng xuất khẩu sang Nga mà còn bị ảnh hưởng trong nông nghiệp do lệnh đáp trả trừng phạt từ phía Nga.

Tình hình kinh tế không suôn sẻ trong nhiều năm và sự phụ thuộc rất lớn vào Nga trước đây ở nhiều ngành kinh tế khiến châu Âu bước hụt so với sự thích ứng kinh tế bằng cách mở rộng liên kết như Nga đang làm.

Khi đó, nhu cầu liên kết, tạo khu vực mậu dịch tự do trở thành nhu cầu bức thiết nhất ở nhiều nước châu Âu.

Ngoại trưởng Nga nói, có cả danh sách các nước châu Âu xếp hàng để đợi tới lượt gia nhập Liên minh EA-EU nhưng vì các cấm vận với Nga- một thành viên sáng lập liên minh, nên họ vẫn còn "hổ thẹn" khi đề cập liên kết.

Nhắc tới sự hổ thẹn khi đặt vấn đề liên kết kinh tế với các nước thuộc Liên minh kinh tế Á-Âu, Ngoại trưởng Nga cũng nhắc lại, thay vì bị thiệt hại thì Nga rõ ràng thích ứng nhanh hơn châu Âu trong xu thế bị cấm vận. Điều này cũng không dễ gì khiến Nga vui vẻ bởi hợp tác là xu hướng chung và truyền thống giữa Nga- châu Âu.

"Chính họ đã tự trừng phạt chính mình. Chúng tôi cũng không giành chiến thắng" - Ngoại trưởng Lavrov nói.

Ông nhấn mạnh, "điều quan trọng là không tạo ra các nhóm lợi ích khép kín để cố gắng cạnh tranh với các quốc gia khác" vì nó sẽ làm "gia tăng sự phân tán quan hệ thương mại".

Các thành viên Liên minh EA-EU.

Xu hướng liên kết thành một khu vực thương mại tự do với nhiều thành viên tham gia sẽ thực sự có lợi hơn so sới những nỗ lực liên kết các quốc gia liên kết nhau để cạnh tranh với các nước khác.

Ngoại trưởng Nga đã thêm một lần nữa gợi mở vấn đề hợp tác với các nước châu Âu, nhắc tới xu hướng liên kết toàn cầu hóa để tăng trưởng mà không nhằm cạnh tranh bằng cách trừng phạt.

Ngọc Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-tu-tin-vi-chau-au-tu-lay-da-ghe-chan-3347519/